Bắt công nhân duy tu nhiều lần trộm phụ kiện đường sắt

Xuân Thi 27/07/2017 20:06

Mặc dù là công nhân duy tu đường sắt nhưng khi phát hiện các ốc vít của đường ray bị lỏng, Quyết không vặn lại cho chặt mà mở ra đem đi bán kiếm tiền tiêu.

Nguyễn Minh Quyết cùng tang vật.

Ngày 27/7, Công an Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng Nguyễn Minh Quyết (30 tuổi, trú tại Tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) gây ra nhiều vụ trộm phụ kiện đường sắt.

Trước đó, ngày 25/7, tại Km517+750 thuộc địa phận thôn 6, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, lực lượng Công an xã đã bắt quả tang Nguyễn Minh Quyết đang lấy trộm 10 bộ phụ kiện đường sắt K1A và 3 bộ phụ kiện K3A, trị giá hơn 600 ngàn đồng.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Minh Quyết khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến nay đã thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm phụ kiện đường sắt.

Theo đó, Nguyễn Minh Quyết thường đi dọc đường sắt, đến khu vực vắng người qua lại thuộc địa bàn xã Lộc Ninh, (TP Đồng Hới), Quyết dùng chân đá vào các ốc vít đường sắt với mục đích tìm ốc vít bị lỏng để dùng tay mở.

Sau đó, Quyết đem số phụ kiện này đi bán sắt vụn với giá chỉ từ 50 ngàn đồng đến dưới 200 ngàn đồng.

Được biết, Quyết là công nhân duy tu đường sắt Đồng Hới thuộc Công ty CP đường sắt Quảng Bình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt công nhân duy tu nhiều lần trộm phụ kiện đường sắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO