Bắt giữ hơn 30m3 gỗ vận chuyển trái phép

07/02/2017 17:35

Ngày 7/2, ông Lưu Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, trong thời gian 3 ngày, từ ngày 27 - 30/1( 1 - 3 Tết Đinh Dậu), lực lượng chức năng huyện Chư Pưh đã phát hiện bắt giữ 14 vụ vận chuyển lâm sản trái phép cùng một vụ cất giữ gỗ trái phép với khối lượng lên đến 32,9 m3.

14 xe công nông vận chuyển gỗ lậu đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh.

Trong đó, lực lượng chức năng bắt giữ 11 vụ tại xã la Blứ4 vụ tại xã Ia Le. Toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hiện đang bị tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện.

Các đối tượng vận chuyển khai nhận là người dân tộc thiểu số.

Số gỗ bị bắt phần lớn là gỗ dầu (Nhóm IV). Trong số 15 vụ vi phạm (14 vận chuyển, 1 vụ cất giữ), chỉ có 4 đối tượng đến chấp hành nhận biên bản vi phạm, 11 hồ sơ còn lại vắng chủ.

Nhiều lóng gỗ còn tươi rói.

Tất cả số gỗ trên được các đối tượng khai nhận vận chuyển từ huyện Ea Súp(Đắk Lắk) sang địa bàn huyện Chư Pưh và là người DTTS. Vụ việc đã được Hạt kiểm lâm huyện Chư Pưh báo cáo lên Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giữ hơn 30m3 gỗ vận chuyển trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO