Bất ngờ đào được kim cương

Ngọc Mai 13/12/2020 09:51

Một nông dân ở Ấn Độ bị chính quyền buộc phải rời khỏi ngôi nhà trong rừng để tới sống trong thị trấn. Ông này đã tưởng mình xui xẻo, nhưng may mắn đã mỉm cười với ông chỉ sau một đêm.

Đó là ông Lakhan Yadav, 45 tuổi, bị chính quyền bang Madhya Pradesh yêu cầu rời khỏi Vườn Quốc gia Panna để tới sống trong thị trấn Panna. Với khoản hỗ trợ ít ỏi từ chính quyền, ông Yadav thuê một miếng đất xấu trong thị trấn để có thể trồng trọt.

Giá thuê chỉ có 2,7 USD/tháng. Trong khi đang cuốc đất, ông bất ngờ phát hiện một vật có ánh sáng lấp lánh. Đó là viên kim cương nặng 14,98 carat, bán được 82.000 USD.

“Tôi nghèo khổ vì không có học thức. Vì vậy, tôi sẽ để dành số tiền may mắn này để bảo đảm cho 4 đứa con được học hành tới nơi tới chốn”, người cha nghèo nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất ngờ đào được kim cương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO