Bắt quả tang thầy cúng trộm tiền công đức

Hạnh Nguyên 11/07/2018 09:59

Thường xuyên đi cúng tại các đền, chùa nên Dương Kim Đồng nảy sinh ý định trộm tiền công đức. Trong khi đang dùng thanh sắt dính nhựa để khêu tiền, ông Đồng bị người dân bắt tại trận rồi báo cho công an.

Bắt quả tang thầy cúng trộm tiền công đức

Dương Kim Đồng tại Cơ quan công an.

Chiều 10/7, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Dương Kim Đồng (64 tuổi, trú tại thôn Đồng Thiện, xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Đối tượng này chuyên hành nghề thầy cúng.

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, vào ngày 6/7, Dương Kim Đồng vào chùa Chủm (xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) để lấy trộm tiền công đức.

Khi đang thực hiện hành vi đối tượng bị người dân địa phương phát hiện, bắt quả tang và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Dương Kim Đồng đã bị cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Kim Đồng khai nhận, từ tháng 6/2018 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm tiền công đức tại các đền, chùa đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Để lấy được tiền công đức, Dương Kim Đồng thường chọn thời điểm các chùa, đền ít người qua lại.

Khi bị bắt giữ, trong túi của đối tượng chỉ có 1 thanh tôn mỏng có chất keo kết dính ở 1 đầu và 1 cuốn lịch vạn sự.

Để trộm tiền, Dương Kim Đồng lấy thanh tôn thò vào hòm công đức, cho tiền dính vào thanh tôn rồi lôi ra.

Ngoài ra, Dương Kim Đồng còn khai nhận đã hành nghề thầy cúng hơn 30 năm và được nhiều gia đình tin tưởng mời về hành lễ mỗi khi có việc lễ trọng.

Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt quả tang thầy cúng trộm tiền công đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO