Bế mạc ‘Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam’

Tấn Thành - Chí Đại 20/08/2018 09:29

Tối 19/8, tại TP Hội An (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức lễ bế mạc sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Chương trình giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 16”.

Bế mạc ‘Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam’

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Thanh phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 năm 2018” kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản với chuỗi các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế, mời gọi đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường; trao đổi về văn hóa, văn học và nền giáo dục Nhật Bản; giao lưu nghệ thuật, thể thao; trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực; giao lưu đường phố, cùng các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian…, đến nay đã thành công tốt đẹp.

Theo ông Lê Văn Thanh, những tiết mục mang đậm nét văn hoá dân gian Nhật Bản của Đoàn trống Minori Dako đến từ tỉnh Ibaraki, điệu múa Oban, nhảy Yosakoi, múa Kagura… được dàn dựng công phu, với sự góp mặt của “Đại sứ thiện chí du lịch” - nữ ca sỹ Ueno Yuuka và các ca sỹ, nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ xứ sở hoa anh đào đã làm cho sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 càng thêm phong phú, đa dạng, đặc sắc, sôi nổi, đầy ý nghĩa và thắm tình hữu nghị.

“Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của Nhật Bản và Việt Nam; các ca sỹ, nghệ sỹ, nghệ nhân đã phối hợp, tạo điều kiện, nhiệt tình tham gia và tài trợ cho sự kiện này”, ông Lê Văn Thanh nói.

Bế mạc ‘Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam’ - 1

Quang cảnh buổi lễ.

Sự kiện này, diễn ra từ ngày 17 đến 19/8, với 20 hoạt động, trong đó có những hoạt động giao lưu văn hoá, hội thảo, toạ đàm, ký kết, hoạt động cộng đồng; đặc biệt là những tiết mục mang đậm nét văn hoá dân gian Nhật Bản được dàn dựng công phu đã làm cho sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 16”.

Thông qua sự kiện này, càng khẳng định tầm quan trọng của hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương và đối tác Nhật Bản, cùng khát vọng về một tương lai tươi sáng, hòa bình và thịnh vượng; về sự phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ của mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện, sâu rộng vì hòa bình và phát triển” và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền chặt.

Bế mạc ‘Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam’ - 2

Các tiết mục biểu diễn tại buổi lễ bế mạc “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế mạc ‘Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO