Bé trai 3 tuổi mất tích khi được gửi tại nhà bà ngoại

Theo Dân Trí 12/01/2018 15:52

Ngày 12/1, thông tin từ UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra sự việc một bé trai mất tích chưa rõ nguyên nhân. Hiện các lực lượng ở địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Bé trai 3 tuổi mất tích khi được gửi tại nhà bà ngoại

Bản Rôông, nơi cháu H. mất tích. (Ảnh H.L.).

Bé trai mất tích là Hồ Quang H. (3 tuổi), trú bản Khe Rôông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Vào sáng 10/1, do bận công việc nên chị Hồ Thị Đ. (mẹ cháu H.) đem con sang nhà bà ngoại là Hồ Thị K. ở bản Rôông để gửi.

Đến 10h cùng ngày, do có việc nên bà K. để cháu ở nhà và đi ra ngoài, khi quay lại thì không thấy cháu đâu. Sự việc đã được gia đình báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã Trọng Hóa đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tập trung tìm kiếm cháu H. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ tung tích về bé trai 3 tuổi này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé trai 3 tuổi mất tích khi được gửi tại nhà bà ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO