Bến Tre: Người trồng dừa gặp nhiều khó khăn do hạn mặn

T.H 22/12/2020 07:00

Tại Bến Tre, tình hình hạn mặn diễn ra từ đầu năm 2020 đã làm cho hơn 72.000 ha dừa của tỉnh này bị ảnh hưởng năng suất và chất lượng.

Bên cạnh đó, giá dừa đang xuống thấp. Nguồn thu từ cây dừa không đủ chi phí mua phân bón để chăm sóc cây, nhất là tại thời điểm này cần đầu tư để giúp cây dừa chống chịu hạn, mặn. Do vậy bà con nông dân mong muốn có sự hỗ trợ kinh phí để hồi phục vườn dừa.

Theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đợt hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 gây ra tác động, thiệt hại rất lớn đề đời sống, kinh tế của người dân. Riêng đối với cây dừa - một trong những cây trồng chủ lực, đợt hạn mặn vừa qua làm 72.500 ha dừa bị giảm năng suất, chất lượng.

Do dừa bị giảm năng suất, chất lượng nên từ đầu năm 2020 đến nay thu nhập người dân trồng dừa giảm từ 50-60%. Cùng với tác động dịch bệnh Covid-19 người trồng dừa gặp nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Tre: Người trồng dừa gặp nhiều khó khăn do hạn mặn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO