Bến xe miền Đông mới của TP HCM hoạt động từ ngày mai 10/10

Lê Anh 09/10/2020 09:53

Ngày 9/10, thông báo từ đơn vị quản lý Bến xe miền Đông mới (tại Q.9, TP HCM) cho biết, đã thống nhất được thời gian đưa bến xe vào hoạt động kể từ ngày mai, 10/10/2020.

Bến xe được dự kiến đưa vào hoạt động từ 15/8 với 71 tuyến cố định cự ly từ 1.100 km trở lên, tuy nhiên phải rời lại do tác động của đợt dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động vận tải hành khách.

Theo ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông, bến xe vừa tổ chức vận hành thử việc giải quyết cho xe vào bến và chạy hệ thống thông tin, hệ thống an ninh, để đảm bảo di dời giai đoạn 1 từ 10/10.

Để tạo điều kiện cho các DN nghiệp vận tải và nhà xa tại bến xe miền Đông hiện hữu (Q.Bình Thạnh), trong thời gian 3 tháng liên tục, các đơn vị vận tải vẫn được tạm thời tiếp tục lưu đậu và đón, trả khách tại bến xe hiện hữu.

Bến xe miền Đông mới sẽ tổ chức bán vé ủy thác cho các tuyến đường đăng ký điểm trung chuyển tại bến xe mới nhưng xuất phát từ bến xe hiện hữu. Bên cạnh đó, Sở GTVT TP HCM cũng phối hợp với các bên liên quan để hướng dẫn DN vận tải ở bến xe hiện hữu làm hồ sơ, thủ tục di dời theo đúng quy định.

Tới đây, Sở GTVT TP HCM cũng tổ chức 3 tuyến xe buýt số 55, 67, 76 thực hiện trung chuyển khách từ bến xe hiện hữu kết nối tại bến xe mới. Ngoài ra, bố trí cho các tuyến từ Bến xe miền Đông mới đi Bến xe miền Tây; các tuyến xe buýt, gồm Bến xe Chợ Lớn - Tân Vạn (150), Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa (5); Bến xe Biên Hòa - Bến xe miền Tây (601); Bến xe miền Đông - Nhơn Trạch (603);…

Theo lộ trình hoạt động, Bến xe miền Đông mới sẽ khai thác 24 tuyến đi 16 tỉnh từ Quảng Trị đến các tỉnh phía Bắc. Đến giai đoạn 2, bến xe sẽ mở cửa cho 85 tuyến vận tải hành khách cố định từ Thừa Thiên - Huế trở vào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến xe miền Đông mới của TP HCM hoạt động từ ngày mai 10/10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO