Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn vận hành vào ngày 14/8

Thanh Tùng 12/08/2020 08:32

Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khi đến kiểm tra Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào chiều 11/8.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid – 19  của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng; thường xuyên có mặt ở Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn để kiểm tra, theo dõi tiến độ. Ảnh: Thanh Tùng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid -19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thường xuyên có mặt ở Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn để kiểm tra, theo dõi tiến độ. Ảnh: Thanh Tùng.

Chỉ vài ngày sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại với liên tiếp các ca dương tính đầu tiên trên cả nước tại 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng, ngày 31/7, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn và Trung tâm y tế huyện Hòa Vang làm Bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Do có sẵn hạ tầng, trang thiết bị y tế nên ngày 1/8, Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã đi vào vận hành, tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Chưa đầy 72 giờ sau khi được trưng dụng, hạ tầng y tế với 284 giường bệnh của Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn được Tận đoàn Sungroup bàn giao cho Đà Nẵng.

Trang thiết bị y tế cho các buồng bệnh cũng được Sở y tế Đà Nẵng thẩm định vào ngày 10/8. Do chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy – đặc biệt là hệ thống xả thải nên Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn chưa thể kích hoạt.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản trình Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế ở Cung thể thao Tiên Sơn để chủ động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn có quy mô 500 giường bệnh, chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 bố trí 300 giường giai đoạn 2 thêm 200 giường). Được biết, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu, tổng diện tích 94.000 m2 Cung thể thao Tiên Sơn có thể được trưng dụng, tiếp nhận 2.000 ca bệnh

Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, đã sẵn sàng 200 nhân lực y tế, 200 sinh viên tình nguyện được huấn luyện chuyên môn để đón tiếp, chăm sóc bệnh nhân. Nhân lực y tế, tình nguyện viên chia thành 3 ca 4 kíp trực/ngày đêm tại Bệnh viện dã chiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn vận hành vào ngày 14/8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO