Bị đâm chết vì dám nhắc nhở

Lam Khê 06/06/2017 14:46

Mâu thuẫn trong khi lao động, một học viên cai nghiện ma túy đã dùng bóng đèn đâm chết bạn.

Học nghề tại Trung tâm Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, hơn 10h hôm nay, 6/6, một vụ xô xát xảy ra giữa 2 học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh (xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) làm một học viên tử vong. Đây là trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, hơn 10h hôm nay, 6/6, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa, học viên Lê Hồng Ninh (37 tuổi, ở tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vào cai nghiện ma túy từ 16/1/2017) đã lấy bóng đèn compact (loại 15W) bất ngờ đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông (36 tuổi, ở tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vào cai nghiện ma túy từ 9/9/2016).

Cú đâm làm máu chảy rất nhiều. Ngay lập tức, anh Đông được cán bộ trung tâm đưa vào phòng tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương vào vị trí hiểm nên học viên này đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là hai học viên trên đã nảy sinh mâu thuẫn trong ca lao động sáng nay, 6/6. Do học viên Ninh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ca lao động nên bị học viên Đông nhắc nhở. Vì vậy, học viên Ninh nảy sinh thù ghét anh Đông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc, ổn định an ninh trật tự.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị đâm chết vì dám nhắc nhở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO