Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'MTTQ Việt Nam TP HCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất'

Chính Tài 12/11/2022 16:04

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, MTTQ Việt Nam TP HCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội. Đây cũng chính là nơi mà mọi tầng lớp nhân dân đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước, xây dựng thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 12/11, tại Hội trường Thành ủy TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và đại diện các cơ quan ban, ngành.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến ôn lại, suốt 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, vấn đề đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được khẳng định là vấn đề sống còn, là nhân tố quan trọng, quyết định thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh việc ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, bà Trần Kim Yến cũng đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục để từng bước nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận thành phố trong tình hình mới. Đồng thời ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy trong công tác và những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thành phố Thủ Đức; xã, phường, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp đã góp sức mang lại những thành quả chung của hệ thống Mặt trận TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM chú trọng thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM chú trọng thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề cao vai trò của MTTQ Việt Nam và đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM chú trọng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra hiện nay, với truyền thống bề dày kinh nghiệm đã có, MTTQ cần phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước hết là phát huy vai trò chủ trì tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội.

“MTTQ Việt Nam TP HCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội. Là nơi mà mọi ngành, mọi giới từ các chức sắc, tôn giáo, tu sĩ, trí thức, nhà khoa học đến các doanh nghiệp, doanh nhân, hội đoàn, các tổ chức xã hội, kiều bào ta ở nước ngoài đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước, xây dựng thành phố chúng ta. Cố gắng làm tốt việc này là mặt trận đã góp một phần to lớn để xây dựng và phát triển thành phố”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM  Trần Kim Yến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM cần tiếp tục đổi mới phương thức thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Ông Nên lưu ý, MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13 Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam TP HCM và nhân dân giám sát Đảng, Đảng viên và các hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2030. Nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức, thiếp lập nhiều kênh thông tin, linh hoạt hơn nữa để lắng nghe, thu thập ý kiến của nhân dân.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TP HCM phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục xác định đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Là giải pháp để thực hiện phương châm “dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra, giám sát”. Theo đó, MTTQ Việt Nam TP HCM cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến chứng kiến các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM lần thứ 3 năm 2022” ký tên vào Biên niên danh dự.
Bí thư Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến chứng kiến các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM lần thứ 3 năm 2022” ký tên vào Biên niên danh dự.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội của thành phố sau giai đoạn phòng chống dịch đầy cam go vừa qua. Cụ thể là nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách qui định, củng cố lại hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm nguồn lực ổn định trên nền tảng là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có cơ chế vận hành hiệu quả công nghệ về dữ liệu đủ quản lý dân cư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người chịu tác động trực tiếp của đại dịch vừa qua.

Chưa hết, MTTQ Việt Nam TP HCM cần phải không ngừng đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Tại buổi họp mặt, 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ TP HCM có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 147 cá nhân cũng vinh dự được UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã vinh danh 9 tập thể và 2 cá nhân đoạt Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" lần thứ 3, năm 2022. Đây là những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, những công trình có giá trị ở các lĩnh vực, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'MTTQ Việt Nam TP HCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO