Bí thư Thái Bình ‘thúc’ ĐH Thái Bình vào ĐH Quốc gia Hà Nội

Duy Hưng 08/11/2020 11:39

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải thêm một lần nữa hối thúc trường ĐH Thái Bình khẩn trương thực hiện đề án chuyển ĐH này trở thành trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo trường.

Cụ thể, chỉ đạo tại buổi làm việc với ĐH Thái Bình cuối tuần qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh chuyển ĐH Thái Bình trở thành trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội là chủ trương lớn, mang tính chiến lược, lâu dài của tỉnh Thái Bình, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thái Bình trong tương lai.

Từ đó, ông Ngô Đông Hải chỉ đạo ĐH Thái Bình xác định rõ định hướng chiến lược phát triển, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển ĐH Thái Bình trở thành trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đồng thời chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể, khẩn trương thực hiện đề án trên, đến đầu tháng 1/2021 có báo cáo kết quả thực hiện; chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp tỉnh định hướng chiến lược phát triển ĐH Thái Bình theo lĩnh vực phụ trách.

Trước đó, vào ngày 7/7, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng đã có buổi làm việc với ĐH Thái Bình cùng về nội dung trên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với ĐH Thái Bình.
Ảnh: Thành Tâm.

Như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, thông tin chủ trương chuyển ĐH Thái Bình trở thành trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội lần đầu được nhắc tới tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thái Bình và lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, về việc tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị trình đại hộ Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

ĐH Thái Bình

ĐH Thái Bình có tiền thân là Trường Tài chính Thái Bình, thành lập năm 1960. Năm 1989 trường được sáp nhập, đổi tên thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình; năm 2000 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình; năm 2011 được nâng cấp thành ĐH Thái Bình; năm 2014, trường tiếp nhận nguyên trạng Cơ sở phía Bắc tại Thái Bình của ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

ĐH Thái Bình hiện có 25 đơn vị trực thuộc, 246 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trường đào tạo đa ngành, hiện có trên 3.500 HS, SV theo học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Thái Bình ‘thúc’ ĐH Thái Bình vào ĐH Quốc gia Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO