Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát khu vực 610 ngôi mộ bị sạt lở vùi lấp

Thanh Tùng 18/10/2022 18:27

Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại khu vực có 610 ngôi mộ bị sạt lở, vùi lấp trong trận mưa lớn chiều và đêm 14/10.

Báo cáo tại hiện trường với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã thống kê có 610 ngôi mộ bị đất đá từ trên cao tràn xuống, vùi lấp, hư hại, trôi trượt khỏi vị trí an táng ban đầu. Khu vực sạt lở rộng trên 22.243 m2 với tổng lượng đất đá tràn xuống là 15.754 m3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền địa phương, lãnh đạo Sở, ngành phải tìm và liên hệ bằng được với gia đình có mộ phần bị vùi lấp để thống nhất phương án khắc phục cũng như thực hiện nghi lễ về tâm linh để an ủi, xoa dịu phần nào nỗi đau. "Đây là vấn đề tâm linh, chúng ta phải thể hiện đầy đủ nhất vai trò của chính quyền trong khắc phục hậu quả" - ông Quảng nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV báo Đại Đoàn Kết ghi lại:

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ trái sang), chỉ đạo khắc phục hậu quả hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp theo phương án khẩn cấp sau mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng.

Chia buồn sâu sắc với gia đình có mộ phần bị đất đá sạt lở, vùi lấp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Bộ chỉ huy quân sự TP và lãnh đạo Sở, ngành liên quan khắc phục hậu quả hơn 600 ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn theo phương án khẩn cấp sau mưa lũ.

Những ngôi mộ bị đất đá đẩy trôi, vùi lấp. Ảnh: Thanh Tùng.
Người thân thẫn thờ đi tìm mộ. Ảnh: Thanh Tùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát khu vực 610 ngôi mộ bị sạt lở vùi lấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO