Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn K3

Xuân Hiếu 03/11/2022 18:00

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định).

Tiết mục văn nghê, chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, tại Nhà Văn hóa thôn thôn K3 xã Vĩnh Sơn.

Dự Ngày hội có ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Sơn cùng đông đảo người dân thôn K3 về dự.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống 92 năm MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022” của thôn K3 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Được biết, Thôn K3 nằm phía Đông xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, hiện có 2 dân tộc cùng chung sống là Kinh và Ba na, với 144 hộ, 496 nhân khẩu. Trong thời gian qua, nhân dân thôn K3 xã Vĩnh Sơn luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, quan tâm phát triển kinh tế, cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Phong Vũ , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng quà cho người dân thôn K3 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Đến cuối năm 2022, 100% hộ gia đình trong thôn đạt gia đình văn hóa, trong đó có 23/144 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc; 100% hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng, dùng nước hợp vệ sinh, có chuồng trại cách xa nhà ở; hầu hết các hộ có phương tiện đi lại, ti vi để nghe nhìn, nắm bắt thông tin thời sự kịp thời. Đặc biệt, bà con trong thôn luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, biểu dương những thành tích mà bà con thôn K3 xã Vĩnh Sơn đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, UBND xã Vĩnh Sơn nói chung, Nhân dân thôn K3 nói riêng, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, xúi giục chống phá Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao tặng số tiền 100 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Vĩnh Sơn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho khu dân cư thôn K3 xã Vĩnh Sơn, vì đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn K3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO