Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc’ gắn với ‘Ngày hội văn hóa quân – dân’

Xuân Thi 02/11/2019 16:56

Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân – dân” năm 2019 ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá, biểu dương kết quả 1 năm triển khai công tác của Mặt trận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc’ gắn với ‘Ngày hội văn hóa quân – dân’

Quang cảnh “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân – dân” ở TDP 6, phường Đồng Sơn.

Sáng ngày 2/11, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân – dân” năm 2019 với nhân dân và cán bộ tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Đây là địa phương đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

Cùng tham dự Ngày hội có bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Hới cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân và cán bộ ở tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới luôn luôn đoàn kết một lòng, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng chung tay xây dựng khu khố văn minh.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân và cán bộ của tổ dân phố đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, chăm sóc các đoạn đường tự quản. Tổ dân phố 6 đã thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày chủ nhật sáng – xanh – sạch – đẹp” và mô hình “Đường hoa nông thôn”. Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhân dân ở tổ dân phố đã tham gia ủng hộ, quyên góp tiền bạc để giúp đỡ hộ nghèo ở trên địa bàn phường.

Đến nay, tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn chỉ còn 2 hộ nghèo (0,7%); có 63% hộ khá; 100% hộ có nhà ở kiên cố. Năm 2019, tổ dân phố 6 có 249/257 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 15 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân – dân” năm 2019 với nhân dân và cán bộ tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định: Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân – dân” năm 2019 có ý nghĩa quan trọng khi mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày hội còn là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá, biểu dương kết quả 1 năm triển khai công tác của Mặt trận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, khu dân cư; nhất là việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc’ gắn với ‘Ngày hội văn hóa quân – dân’ - 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tặng quà cho nhân dân và cán bộ tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư,

nguyện vọng và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự bình yên ở trên địa bàn dân cư”.

Dịp này, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã tặng quà cho nhân dân và cán bộ tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn; bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã tặng quà cho các gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc’ gắn với ‘Ngày hội văn hóa quân – dân’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO