Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất

Cao Xuân Lương 26/05/2016 20:18

Trong số 15 ứng cử viên ĐBQH tại tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng là đại biểu có phiếu bầu cao nhất, đạt 84,22%.

Người dân đi bầu cử tại Sóc Trăng ngày 22/5.

Theo nguồn tin của PV, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Sóc Trăng có 985.627/988.410 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.305 Tổ bầu cử, đạt 99,72% tổng số cử tri toàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi dù trong ngày, có lúc trời mưa to. An ninh trật tự được đảm bảo.

Theo phân bổ, Sóc Trăng được bầu 7 ĐBQH, trong đó có 3 đại biểu khối Trung ương, 4 đại biểu địa phương.

Tổng số ứng cử viên ĐBQH tại Sóc Trăng là 15 người. Sóc Trăng có 3 đơn vị bầu cử trong đó 1 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu 3 ĐB và 2 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu 2 ĐB.

Kết quả sơ bộ bầu cử ĐBQH khóa XIV, 3 đơn vị bầu cử của tỉnh đã bầu được 6 đại biểu, còn thiếu 1 đại biểu so với chỉ tiêu phân bổ.

Được biết UBBC tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin được bầu bổ sung cho đủ số ĐBQH được phân bổ.

Theo thông tin chúng tôi có được, trong số 15 ƯCV ĐBQH, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng là đại biểu có phiếu bầu cao nhất, đạt 84,22%; người có số phiếu thấp nhất chỉ đạt khoảng trên 22%.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đủ 55 đại biểu theo số lượng được ấn định.

Cử tri cũng bầu 370/372 đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố và bầu 3.063/3.090 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn, đáp ứng về chất lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO