Bình Định: Đón 196 công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không

Quang Khánh 21/07/2021 07:16

Tối 20/7, chuyến bay đầu tiên chở 196 người Bình Định về từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ra sân bay, trực tiếp chỉ đạo việc đón công dân trở về quê.

Tỉnh Bình Định tổ chức đón người dân đang sinh sống tại TP HCM bị ảnh hưởng dịch Covid-19 về quê. Ảnh: Tiểu ban TT PCD Covid-19 Bình Định.

Đây là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại TP HCM bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được tỉnh Bình Định tổ chức đón về quê.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), toàn bộ 196 người đã được lực lượng chức năng xét nghiệm SARS-CoV-2 và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định trước khi lên máy bay.

Trước đó, tại sân bay Phù Cát (Bình Định), công tác chuẩn bị đón công dân đã được thực hiện hoàn tất từ khâu tiếp đón, thanh trùng khử khuẩn, phương tiện di chuyển, tuyến di chuyển…đảm bảo thuận tiện, an toàn cho người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung. Ảnh: Tiểu ban TT PCD Covid-19 Bình Định.

Sau khi máy bay hạ cánh, người dân được hướng dẫn lên xe trung chuyển về khu cách ly y tế tập trung tại Sư đoàn bộ binh 31 (Bộ Quốc phòng). Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm... trên cơ sở đó thực hiện phương pháp cách ly phù hợp.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Định, trong 2 tuần tới, tỉnh sẽ bố trí 3 chuyến bay tiếp theo vào các ngày 23, 27 và 30/7, đảm bảo đưa khoảng 1.000 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Bình Định tránh dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Đón 196 công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO