Bình Định: Hội nghị trực báo công tác Mặt trận quý III năm 2019

Anh Phương 06/10/2019 10:53

Chiều ngày 4/10, Ủy ban MTTQ Việt  Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực báo công tác Mặt trận quý III năm 2019 nhằm thông báo tình hình, kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Bình Định: Hội nghị trực báo công tác Mặt trận quý III năm 2019

Quang cảnh hội nghi.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định; ông Hồ Sĩ Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố về dự.

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục vận động người dân tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động thu hơn 5,5 tỷ đồng, cấp huyện và xã thu hơn 5,8 tỷ đồng; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xét chọn, giới thiệu 3 công trình khoa học được đánh giá nghiệm thu, có giá trị khoa học và thực tiễn.

Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền: phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp tổ chức 1.973 điểm tiếp xúc trước và sau các kì họp với hơn 155.000 người tham dự; tổ chức 2 Hội nghị phản biện nhằm tổng hợp các ý kiến có tính lý luận, thực tiễn cao, được các cơ quan soạn thảo đồng ý; phát huy tốt vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào thiểu số và dân tộc tôn giáo trong việc thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua nhất là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân thông qua hình thức đối thoại trực tiếp nhằm phân tích, giải đáp trực tiếp để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển KT-XH của địa phương; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân phát huy các mô hình hay, cách làm tốt trong lao động, sản xuất, góp phần giúp nhau giảm nghèo bền vững…

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị MTTQ các cấp trong 3 tháng cuối năm cần chú trọng hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ động trong công tác tham gia, phòng chống bão lụt và công tác cứu trợ; thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với các nội dung theo kế hoạch 2019 đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Hội nghị trực báo công tác Mặt trận quý III năm 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO