Bình Định: Hơn 600 hộ dân ở đảo Nhơn Châu được phủ lưới điện quốc gia

Hê Lê 30/08/2020 09:49

Theo ông Hồ Nhật Lệ, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (Bình Định), vừa cho biết, hơn 600 hộ dân (khoảng 2.300 nhân khẩu) trên hòn đảo Nhơn Châu đã chính thức sử dụng lưới điện quốc gia vào cuối tháng 8 này.

Được biết, Xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) là đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế biển, du lịch của tỉnh Bình Định và khu vực Nam Trung bộ.

Trước kia, để duy trì cuộc sống ổn định của người dân trên đảo, chính quyền địa phương nơi đây đã phải chạy dầu diesel để cung cấp điện 12 giờ mỗi ngày cho các hộ dân.

Đến tháng 5/2020, được sự tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) cùng với nguồn vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung, dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu và đã khởi công với tổng vốn 351,5 tỷ đồng.

Đến nay dự án chính thức đóng điện thành công, đưa vào sử dụng cho bà con trên xã đảo Nhơn Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Hơn 600 hộ dân ở đảo Nhơn Châu được phủ lưới điện quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO