Bình Dương tăng tốc đầu tư công, phát triển đô thị thông minh hiện đại

Viết Nam 15/12/2021 16:00

Xây dựng thành phố thông minh, trung tâm kinh tế công nghiệp phía Nam không chỉ là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội mà còn là khát vọng cháy bỏng của lãnh đạo và hơn 2 triệu người dân tỉnh Bình Dương.

Từng bước thực hiện khát vọng đó, từ nhiều năm nay, Bình Dương đã đẩy mạnh đầu tư công với hàng loạt công trình, dự án mang tính chiến lược đã và đang được thực hiện. Bộ mặt đô thị ngày một đổi thay khi ngoài Thủ Dầu Một, Bình Dương có thêm 2 thành phố là Thuận An và Dĩ An giúp hình thành tam giác đô thị phát triển, chưa kể 2 thị xã liền kề là Bến Cát và Tân Uyên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen cùng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp VSIP (Bình Dương) Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen cùng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp VSIP (Bình Dương) Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông kết nối hoàn chỉnh cũng là niềm tự hào của người Bình Dương và đó cũng là lý do tỉnh này luôn nằm trong top đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Mới nhất là hãng đồ chơi trẻ em lớn nhất giới LEGO đã công bố đầu tư vào Bình Dương 1 tỷ USD để sản xuất và phân phối sản phẩm của hãng.

Đẩy mạnh đầu tư công tại Bình Dương

Không chỉ định hướng xây dựng Thành phố Thông minh, Vùng Đổi mới Sáng tạo trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương còn đang xúc tiến xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logictics, thu hút và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cùng các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đây là động lực thúc đẩy để Bình Dương thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực.

Theo báo cáo UBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 Trung ương giao cho tỉnh Bình Dương là hơn 33.000 tỷ đồng, kết hợp với vốn đầu tư công của tỉnh là gần 46.000 tỷ đồng, phân bổ cho 823 dự án. Giai đoạn 2021 đến 2025, Bình Dương dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn là hơn 49.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và hơn 2.600 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, ưu tiên bố trí cho 40 dự án, công trình trọng điểm với tổng số vốn hơn 15.000 tỷ đồng.

Tốc độ đô thị hoá tại TP Thủ Dầu Một đang tăng hàng ngày. Ảnh: D. Nghĩa
Tốc độ đô thị hoá tại TP Thủ Dầu Một đang tăng hàng ngày. Ảnh: D. Nghĩa

Ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh sẽ tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kiên quyết cắt bỏ, tạm ngừng các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, các dự án khởi công mới theo tinh thần Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi Trung ương giao vốn chính thức.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và kết thúc dự án bằng các hình thức trực tuyến. Đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc, đi lại và hội họp giữa các địa phương. Bám sát và điều hành kế hoạch tiến độ thực hiện gắn với kế hoạch giải ngân từng dự án và kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

"Bình Dương sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư trong khảo sát, xác định quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư trong quá trình lập hồ sơ; trách nhiệm lựa chọn, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo các nhà thầu trong từng khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện dự án; trách nhiệm đăng ký vốn gắn với việc hoàn thành kế hoạch đã đăng ký", ông Trước nhấn mạnh.

Hình thành cuộc sống thượng lưu ngay tại Thủ Dầu Một

Với định hướng trở thành trung tâm nền kinh tế phía Nam, Bình Dương được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thúc đẩy kinh tế khu vực. Các tuyến đường trọng điểm Quốc Lộ 1K, Quốc Lộ 13, Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, Cao tốc TP HCM - Bình Dương - Chơn Thành đều đi qua địa bàn Bình Dương, kết nối giao thương Bình Dương với các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là TP HCM, Đồng Nai, Bình Phước.

Nhờ đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh và nhiều chính sách chủ trương ủng hộ phát triển kinh tế khiến thị trường bất động sản Bình Dương thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín, bất động sản Bình Dương đang được tìm kiếm nhiều nhất tại thị trường phía Nam, tăng 23% bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hàng loạt dự án bất động sản lớn đã và đang xây dựng tại TP Thủ Dầu Một như: dự án Royal Center, dự án căn hộ cao cấp Happy One Central, dự án khu nhà ở Suối Giữa, dự án Khu nhà ở Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ, dự án Sabinco Tương Bình Hiệp... Không chỉ nhiều dự án căn hộ bình dân, trung cao cấp đang được triển khai, các dự án nằm ở vị trí đất vàng, sang trọng, cao cấp, thậm chí có biệt thự siêu sang cũng đang được triển khai tại TP Thủ Dầu Một để đón sóng cuộc sống thượng lưu của các doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và người thành đạt.

Các dự án hạng sang có quy mô lớn đang dần hình thành phong cách sống thượng lưu tại TP. Thủ Dầu Một. Ảnh phối cảnh: New World Capital.
Các dự án hạng sang có quy mô lớn đang dần hình thành phong cách sống thượng lưu tại TP Thủ Dầu Một. Ảnh phối cảnh: New World Capital.

Một khu đô thị đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản bởi ngoài vị trí đắc địa nằm trên 3 trục đường: Đường 30/4, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tri Phương trung tâm TP Thủ Dầu Một, dự án này còn mang đến một phong cách thiết kế tinh tế, đậm chất Nhật Bản. Đó là Khu đô thị Takara Residence.

Theo đại diện New World Capital - Nhà phát triển đô thị Takara Residence, dự án là một khu phức hợp được thiết kế theo phong cách Nhật Bản trên quy mô 19 ha với khu nhà phố liền kề, khu nhà phố thương mại, khu căn hộ và khu biệt thự sang trọng cùng với hệ thống tiện ích đa dạng, nhiều mảng xanh. “Bên cạnh phong cách sống xanh chuẩn Nhật, chúng tôi còn mong muốn mang đến cho cư dân Takara Residence nhiều tiện ích đẳng cấp. Dự án sẽ góp phần tăng diện mạo đô thị giữa lòng TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương", vị đại diện nói.

Được biết, nhà phát triển dự án Takara Residence rất chú trọng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư khi mạnh tay phát triển chuỗi tiện ích nội khu độc đáo duy nhất tại Bình Dương. Cụ thể như: Trung tâm thương mại - Shibuya, Trung tâm văn hóa giải trí - Yoko, Trung tâm thể thao - Michio, Khu vui chơi trẻ em - Aiko, Con đường tre - Sagano, Hồ bơi tràn - Ruri, Spa- Osen, Trà đạo - Yasu, 3 công viên xanh nội khu, Hồ cá Koi, Phố lồng đèn cá chép Koinobori, Khu phố ẩm thực Yatai, Kimochi, Lẩu Shabu Shabu… Với chất sống đậm chất tinh hoa, tiện nghi khép kín, dự án Takara Residence hứa hẹn làm thỏa mãn mọi nhu cầu về không gian sống sang trọng, hiện đại, hình thành nền tảng kiến tạo cộng đồng dân cư văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương tăng tốc đầu tư công, phát triển đô thị thông minh hiện đại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO