Bình Phước: 31.653 người cao tuổi neo đơn

Hồng Phúc 07/08/2015 07:45

Ngày 6/8, Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước đã báo cáo về công tác thực hiện về Luật Người cao tuổi. Theo Sở này, hiện trên toàn tỉnh có 55.668 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (chiếm 5,9% dân số), trong đó có 51.319 người trong danh sách hội viên Hội Người cao tuổi. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 31.653 người cao tuổi neo đơn thuộc hộ nghèo và người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng…

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội đã đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục có các mô hình giải pháp để thực hiện Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật. Trong đó, ông Hùng lưu ý tỉnh Bình Phước cần phát huy vai trò của y tế cơ sở xã, phường tốt hơn nữa trong việc chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Phước: 31.653 người cao tuổi neo đơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO