Bình Thuận: Khảo sát sơ bộ môi trường khu vực dự kiến nhận chìm chất thải

Văn Nhất 28/07/2017 08:05

Sau 4 ngày (từ ngày 18 đến 21/7) tiến hành đánh giá, khảo sát lại hiện trạng ở khu vực dự kiến nhấn chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét ở khu vực vũng quay tàu và khu bến chuyên dùng, phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Tuy Phong, Bình Thuận), sáng 27/7, Viện Hải dương học Nha Trang đã có những kết quả bước đầu.

Theo đó, khu vực được khảo sát, địa hình khu vực này có độ sâu dao động từ 35 đến 36,8m và địa hình ở rất rất bằng phẳng; qua thu mẫu trầm tích đáy biển cho thấy địa chất chủ yếu là cát mịn, xạm đen; qua quay phim, chụp ảnh đáy biển cho thấy các sinh vật cảnh ở đáy biển này rất nghèo và qua khảo sát, khu vực này không thấy san hô mà chỉ thấy một số cua biển và ốc.

Đây là được xem là cơ sở quan trọng để Bộ TN&MT quyết định giao vùng biển khu vực này cho chủ đầu tư nhấn chìm lượng chất nạo vét này hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Khảo sát sơ bộ môi trường khu vực dự kiến nhận chìm chất thải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO