Bình Thuận: Lễ giao nhận quân không quá 15 phút

Xuân Hiếu 16/02/2022 16:20

Ngày16/2, tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, năm nay tỉnh Bình Thuận có 1.631 thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa cho các tân binh.

Được biết, Bình Thuận có 1.300 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 331 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo thống kê, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước.

Cụ thể: Công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 165/1.300 chỉ tiêu chiếm 12,69%, tăng 0,18% so với năm 2021. Công dân là đảng viên chính thức nhập ngũ là 24/1.300 chỉ tiêu chiếm 1,84% (quy định 1%), tăng 0,84% so với năm 2021.

Theo kế hoạch, các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự của Bình Thuận sẽ được biên chế về các đơn vị, gồm: Binh chủng Pháo binh (50 tân binh); Vùng 4 Hải quân (230 tân binh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (150 tân binh); Quân đoàn 4 (250 tân binh); Sư đoàn Bộ binh 302 (410 tân binh); Tiểu đoàn cảnh vệ (180 tân binh); Bộ Tham mưu Quân khu 7 (20 tân binh); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (190 tân binh) và Công an tỉnh.

Các tân binh náo nức ngày tòng quân.

Chương trình lễ giao, nhận quân ở các địa phương trong tỉnh diễn ra không quá 15 phút, thành phần buổi lễ gọn; tiến hành bàn giao trực tiếp quân theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K và phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, hạn chế thấp nhất người thân đưa, tiễn công dân nhập ngũ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch cao nhất.

Trước đó, những thanh niên nhập ngũ sẻ được tổ chức xét nghiệm Covid -19 để chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Lễ giao nhận quân không quá 15 phút

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO