Bình Thuận: Tăng cường, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Xuân Hiếu 11/01/2021 08:00

Chiều 10/1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận công bố quyết định, giao nhiệm vụ cho 40 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP tỉnh Bình Thuận tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh đợt 3/2021.

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tăng cường, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Được biết, Năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã điều động 2 đợt/83 lượt cán bộ, chiến sĩ đến tỉnh Tây Ninh. Cán bộ chiến sĩ các đợt được tăng cường đã kết hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của BĐBP Tây Ninh làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới trong phòng chống dịch, bắt giữ xử lý hàng trăm vụ buôn lậu gian lận thương mại.

Đặc biệt, đã cùng các đơn vị, lực lượng hiệp đồng ngày đêm chốt chặn đường mòn, lối mở kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa đi cách ly hàng nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và các nước láng giềng diễn biến phức tạp; việc nhập cảnh bất hợp pháp diễn biến phức tạp trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cũng như việc buôn lậu gian lận thương mại tăng cao vào dịp tết…làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Vì vậy để khóa chặt biên giới, chủ động phòng chống dịch, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Tăng cường, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO