Bộ đội biên phòng khám bệnh, giúp nhân dân Lào dọn vệ sinh

Xuân Thi 31/08/2018 20:31

Bên cạnh thăm khám bệnh, cấp thuốc, chiến sỹ Biên phòng Quảng Bình và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn cùng với người dân địa phương đã dọn dẹp vệ sinh bản làng; phun thuốc diệt muỗi đề phòng dịch bệnh xảy ra.

Bộ đội biên phòng khám bệnh, giúp nhân dân Lào dọn vệ sinh

Quân y Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo khám bệnh cho nhân dân bản Noong Bua.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2018, một số bản làng ở khu vực biên giới nước bạn Lào đã bị ngập lụt khiến đời sống của người dân gặp khó khăn, nhất là về điều kiện y tế.

Triển khai đợt hoạt động đối ngoại từ ngày 27 đến 30/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình; quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn; Đại đội Biên phòng 312 tổ chức vệ sinh bản làng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Noong Bua (huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDC Nhân dân Lào).

TCác y sỹ Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân ở bản Noong Bua. Những trường hợp người dân gặp bệnh lý nặng đã được các y sỹ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ điều trị dứt điểm.

Bên cạnh thăm khám bệnh, cấp thuốc, chiến sỹ Biên phòng Quảng Bình và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn cùng với người dân địa phương đã dọn dẹp vệ sinh bản làng; phun thuốc diệt muỗi đề phòng dịch bệnh xảy ra.

Bộ đội biên phòng khám bệnh, giúp nhân dân Lào dọn vệ sinh - 1

Thượng tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn tặng quà cho các hộ dân ở bản Noong Bua gặp hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình; Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã trao tặng cho chính quyền bản Noong Bua 1 tivi, 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 4 phần quà cho 4 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp đỡ đồng bào biên giới nước bạn Lào không chỉ chia sẽ, động viên người dân địa phương vơi đi khó khăn, các em cắp sách đến trường trong năm học mới mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt - Lào, người dân hai bên biên giới cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội biên phòng khám bệnh, giúp nhân dân Lào dọn vệ sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO