Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông thăm, chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Thanh Nga 16/04/2022 10:23

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đăk Nông do Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng Công an, Tiểu khu Quân sự; Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tại các đơn vị đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Lư đã tặng quà và chúc mừng các tướng lĩnh, cán bộ, nhân viên lực lượng Công an, Tiểu khu Quân sự; Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an lành, hạnh phúc, vui tươi; chúc tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi trường tồn và phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Nông tặng quà lực lượng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Nông tặng quà lực lượng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Đại tá Nguyễn Văn Lư đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa BĐBP tỉnh Đăk Nông và Công an, Tiểu khu Quân sự; Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri trong việc mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực theo chiều sâu, tăng cường trao đổi thông tin, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới giao thương hàng hóa được thuận lợi, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Nông chúc mừng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Nông chúc mừng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Đại diện các lực lượng Công an, Tiểu khu Quân sự; Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri cảm ơn những tình cảm mà đoàn đại biểu BĐBP tỉnh Đăk Nông dành cho các lực lượng nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình của BĐBP Đăk Nông trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, BĐBP tỉnh Đăk Nông đã hỗ trợ các lực lượng lương thực, thực phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19, phối hợp phòng chống, không để lây lan, bùng phát dịch bệnh trên khu vực biên giới.

Đại diện các lực lượng Công an, Tiểu khu Quân sự; Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri khẳng định dù bất cứ hoàn cảnh nào, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri và BĐBP tỉnh Đăk Nông vẫn luôn gắn bó bền chặt, cùng nhau quản lý bảo vệ, xây dựng biên giới ngày càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông thăm, chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO