Bố kéo cả gia đình sang nhà hàng xóm chửi nhau, con bị đâm chết

Theo Công an Nhân dân 05/06/2016 16:00

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bình Dương (19 tuoori), trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) về hành vi giết người.

Bố kéo cả gia đình sang nhà hàng xóm chửi nhau, con bị đâm chết

Đối tượng Lê Bình Dương.

Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 3/6, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lê Văn Bích (46 tuổi) và gia đình ông Lê Văn Luyến (73 tuổi), cùng trú tại xã Đạo Đức nên ông Luyến cùng con trai, con gái, con dâu đến cổng nhà ông Bích chửi nhau với gia đình ông Bích dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Ông Luyến và con trai là Lê Văn Tuyên (33 tuổi) đã dùng chân, tay đánh ông Bích và người nhà. Thấy vậy, Lê Bình Dương - con trai ông Bích ra can ngăn nhưng không được nên Dương đã vào bếp lấy dao ra chém liên tiếp vào người anh Lê Văn Tuyên…

Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, nhưng do vết thương quá nặng anh Tuyên đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố kéo cả gia đình sang nhà hàng xóm chửi nhau, con bị đâm chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO