Bố Trạch (Quảng Bình) không tổ chức Lễ đón bằng ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phạm Phú 05/02/2020 08:00

Ngày 4/2, ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, UBND huyện Bố Trạch đã có Thông báo 148/TB-UBND về việc không tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đập trống của người Ma Coong, xã Thượng Trạch vào lúc 15 giờ, ngày 9/2 tại xã Thượng Trạch.

Trước đó, vào tháng 8/2019, lễ hội đập trống người Ma Coong, xã Thượng Trạch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện tại, huyện Bố Trạch đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch corona nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố Trạch (Quảng Bình) không tổ chức Lễ đón bằng ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO