Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình điều dưỡng viên Võ Văn Đấu

Trần Ngọc Kha 05/08/2015 22:37

Điều dưỡng viên Võ Văn Đấu, công tác tại BV Tâm thần tỉnh Tiền Giang, người bị bỏng nặng sau khi bị bệnh nhân tâm thần tưới xăng đốt vào ngày 12/7/2015 đã qua đời vào tối ngày 3/8/2015. Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế, ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có thư chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân Đấu.

Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình điều dưỡng viên Võ Văn Đấu

Nguồn:nld.com.vn

Nạn nhân Võ Văn Đấu sinh năm 1989, bị bỏng 70%.

Để đảm bảo quyền lợi của anh Đấu cũng như động viên gia đình anh và các cán bộ y tế đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng ngày, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị căn cứ vào các quy định của pháp luật, xem xét báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chế độ chính sách cao nhất - công nhận liệt sĩ đối với điều dưỡng Võ Văn Đấu. Theo Điều 15 Luật Viên chức, trường hợp viên chức bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình điều dưỡng viên Võ Văn Đấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO