Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc của Quân ủy Trung ương

19/07/2020 13:23

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Quân khu 3.

Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tại buổi làm việc. Ảnh: QĐND.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tại buổi làm việc. Ảnh: QĐND.

Theo đánh giá của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân khu 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn Đảng bộ Quân khu. Đảng bộ Quân khu đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 9.

Trong đó, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, có kết cấu chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tính chiến đấu cao. Đặc biệt, báo cáo chính trị đã gửi xin ý kiến và tiếp thu tối đa góp ý của các địa phương trong Quân khu, các cơ quan của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; phương án nhân sự chuẩn bị theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Quân khu 3; hoan nghênh ý kiến tham gia của lãnh đạo các tỉnh. Các ý kiến phát biểu sâu sắc, thể hiện tình cảm, rất tâm huyết và trách nhiệm.

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong những năm tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, Đảng ủy Quân khu 3 cần tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương, hoàn chỉnh các văn kiện và mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch, và thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc của Quân ủy Trung ương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO