Bộ trưởng Tài chính hứa gì với cử tri Bình Định?

Anh Phương 14/05/2021 07:50

Trao đổi với cử tri, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Ở đâu có đầu tư lớn, thì ở đó mức sống của người dân được nâng lên”.

Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) tỉnh Bình Định.

Ngày 13/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định gồm (TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyệnVĩnh Thạnh, huyệnTây Sơn và huyện Vân Canh).

Tại các Hội nghị tiếp xúc, cử tri được nghe ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Chủ trì Hội nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Bình Định, giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 05 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1; nghe các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên cam kết sẽ tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức trên các lĩnh vực để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử; khẳng định sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp trong tỉnh giải quyết.

Đồng thời phát huy trách nhiệm của ĐBQH trong tham gia ý kiến, đề xuất, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đảm bảo việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhân dân tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày chương trình hành động.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV “sẽ giữ mối liên hệ với bà con; đưa tới diễn đàn Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh Bình Định; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và nỗ lực cùng với lãnh đạo tỉnh tìm nguồn lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt đầu tư công nghệ cao, đầu tư cho công nghiệp chế biến, chế tạo và đầu tư cho ngành du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực, tăng cầu cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng…”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Ở đâu có đầu tư lớn, thì ở đó mức sống của người dân được nâng lên”.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những nội dung trong chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các vị ĐBQH nếu trúng cử trong nhiệm kỳ 2021-2026 cần phát huy năng lực, trí tuệ cùng với các ĐBQH cả nước phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, giúp người dân giải quyết các vấn đề bức xúc cử xã hội, chăm lo đời sống của người dân đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV; tăng cường đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và đề xuất các kiến nghị xoay quanh các lĩnh vực của đời sống xã hội: chú trọng đẩy mạnh giáo dục; đầu tư cơ sở hạ tầng; giải quyết chính sách chế độ cho người có công cách mạng; việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân tiếp cận vốn vay và phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp; cải cách chế độ tiền lương; việc giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Tài chính hứa gì với cử tri Bình Định?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO