Bộ Y tế bổ nhiệm giám đốc 2 bệnh viện Trung ương

PV (theo VGP) 20/09/2018 19:00

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bộ Y tế bổ nhiệm giám đốc 2 bệnh viện Trung ương

Ngày 19/9, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định nghỉ theo chế độ cho PGS.TS Vũ Bá Quyết (PGS.TS. Vũ Bá Quyết giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ năm 2013 đến nay). Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của ông Vũ Bá Quyết cho ngành y tế nói chung bệnh viện sản Trung ương nói riêng và mong muốn với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, ông Vũ Bá Quyết sẽ tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của Bộ Y tế nói chung và đặc biệt là Bệnh viện Phụ sản nói riêng.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho PGS.TS. Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng tân Giám đốc và mong muốn trên cương vị của mình, PGS.TS Trần Danh Cường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác lãnh đạo để tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng phát triển Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát triển hơn nữa, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế.

Bộ Y tế bổ nhiệm giám đốc 2 bệnh viện Trung ương - 1

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 5489/QĐ – BYT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho PGS.TS Nguyễn Viết Nhung từ ngày 1/10/2018. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Viết Nhung, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ khoa, phòng và cán bộ viên chức bệnh viện luôn đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng bệnh viện vững mạnh, xứng tầm là bệnh viện chuyên ngành lao đứng đầu cả nước và khu vực; tiếp tục phát huy năng lực và có những bước đột phá hơn nữa để đưa bệnh viện ngày càng phát triển, ứng dụng những công nghệ kỹ thuật cao trên thế giới về điều trị lao và bệnh phổi tại Việt Nam, tiến tới ghép phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Y tế bổ nhiệm giám đốc 2 bệnh viện Trung ương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO