Bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn

Thanh Sang 16/07/2018 22:05

Ngày 16/7, tại Cần Thơ, Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy (Bộ Công an) tổ chức giao ban thường trực công tác phòng, chống ma túy các tỉnh, thành phố phía Nam 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có 140 đại biểu đại diện cho lực lượng Công an 33 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đại diện Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã trình bày nhiều báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý đối tượng, cai nghiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Đại tá Lê Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát cho biết: Tình hình tội phạm ma túy trong cả nước vẫn diễn biến rất phức tạp, tội phạm ma túy gia tăng và ngày càng manh động liều lĩnh.

Đại tá Lê Văn Chương nhấn mạnh: Hiện nay trong nước xuất hiện nhiều loại ma túy mới, khiến người nghiện ma túy tăng nhanh, trong khi công tác cai nghiện từng lúc, từng nơi còn kém hiệu quả, khiến tình trạng tái nghiện còn nhiều... Thực trạng trên đòi hỏi công tác đấu tranh tội phạm ma túy phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, phải có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ban ngành đoàn thể và người dân.

Để công tác phòng chống ma túy trong cả nước đạt hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó có các tỉnh, thành phố phía Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xây dựng bố trí mạng lưới nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm ma tuý tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, bắc miền Trung, Tây Nam, tuyến hàng không, tuyến đường biển.

Đặc biệt, Bộ Công an và các Bộ liên quan tích cực phối hợp với các nước láng giềng triển khai các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Công an các tỉnh, thành phố cả nước tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma tuý lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; các tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý,...

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng trong cả nước khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, lượng heroin thu giữ tăng 168% so cùng kỳ năm 2017; tập trung nhiều ở các tuyến Tây Bắc và Đông Bắc, bắc Miền Trung, tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia…Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước đã triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ gần 13,7 nghìn vụ, với gần 20 nghìn đối tượng, thu giữ trên 946 kg heroin, gần 800 ngàn viên ma túy tổng hợp, gần 1,5 nghìn kg cần sa, trên 43 kg thuốc phiện cùng rất nhiều phương tiện, tài sản khác.

So với cùng kỳ năm 2017, sáu tháng đầu năm 2018, tội phạm ma túy tăng 20% về số vụ, 12% về đối tượng… Viện kiểm sát, Tòa án các cấp đã đưa ra truy tố, xét xử gần 8 nghìn vụ án ma tuý, với gần 9,6 nghìn bị cáo, trong đó có nhiều bị cáo bị tuyên án tử hình, chung thân.

Hiện cả nước có khoảng 2.000 điểm và gần 300 tụ điểm phức tạp về ma túy và tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn quốc (tính đến giữa tháng 5-2018) là gần 225 nghìn người, tăng hơn 2,1 nghìn người so với năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO