Bóng đá trẻ dàn xếp tỉ số: Nỗi ám ảnh trở lại

Thanh Hà 17/04/2020 09:05

Chăm chút đào tạo cho các cầu thủ trẻ là nguyên nhân đem lại sự thành công cho bóng đá Việt trong những năm gần đây. Những thành công, cùng nỗ lực cống hiến hết mình của các cầu thủ trẻ với lối chơi trong sạch, có đạo đức đã giúp bóng đá nước nhà lấy lại được tình yêu nơi người hâm mộ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, việc các giải đấu trẻ quốc gia bị phanh phui tiêu cực những ngày qua đã khiến dư luận dậy sóng.

Bóng đá trẻ dàn xếp tỉ số: Nỗi ám ảnh trở lại

Trong số 11 cầu thủ đá chính hết 10 cầu thủ Đồng Tháp tham gia đá theo cá cược trong trận gặp U21 Vĩnh Long ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019.

Bóng ma quá khứ trở lại

Bóng đá Việt đã phải cay đắng, tủi hổ khi những vụ dàn xếp, cá độ của các cầu thủ bị lôi ra ánh sáng. Tính từ sự cố đau đớn nhất chính là vụ bán độ của 7 cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 2005 trên đất Philippines, bóng đá Việt Nam mất đi những cái tên tài năng nhất như Văn Quyến, Quốc Vượng… Đến năm 2010, dư luận râm ran trường hợp những cầu thủ U19 Việt Nam “dính chàm” ở giải U21 quốc tế diễn ra tại sân Thống Nhất (TP HCM). Sự việc dù đánh động truyền thông năm đó nhưng lại rơi vào bặt tăm vì câu hỏi muôn thuở “bằng chứng đâu”. Cái tên chính trong vòng xoáy nghi ngờ năm đó là Thế Sơn vẫn thi đấu bình thường như chưa có gì xảy ra. Để rồi 4 năm sau, cầu thủ này cùng nhóm 5 cái tên ở Đồng Nai khác bị ra tòa vì tiêu cực ở V-League. Cũng trong năm này, vụ bán độ của các cầu thủ Ninh Bình tại AFC Cup bị phanh phui. Một loạt cái tên, có cả nhiều tuyển thủ quốc gia, bị đưa ra ánh sáng và 15 cầu thủ Đồng Nai, Ninh Bình bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

5 năm sau, ở vòng loại U19 quốc gia 2019, VFF phát đi thông báo cảnh cáo về thái độ thi đấu tiêu cực của đội U19 Phú Yên với U19 Hà Nội. Các cầu thủ Hà Nội dễ dàng ghi bàn vào lưới trống khi cầu thủ Phú Yên không buồn thi đấu. Và thời gian còn lại, U19 Phú Yên chủ động không lên tấn công tìm kiếm bàn thắng mà chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà. Một trận thua như kịch bản đã được sắp đặt và trong ý muốn của U19 Phú Yên. Sau đó, lực lượng an ninh cũng đã được mời vào cuộc nhưng như trường hợp năm 2010 đã đề cập, mọi thứ lại chìm xuồng.

Để rồi sự cố lại đến tại giải U19 Quốc gia vừa qua. Trong báo cáo gửi về VFF sau trận đấu, giám sát Phạm Cẩm Hùng có ghi: Một số cầu thủ thi đấu dưới sức. Báo cáo của bốn thành viên tổ trọng tài trận này cũng ghi tương tự. Và đó chính là cơ sở để chỉ 2 ngày sau đó, Ban kỷ luật VFF ra quyết định đội U19 Bình Định bị phạt 25 triệu đồng. HLV trưởng đội U19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận, và phạt 5 triệu đồng. Bốn cầu thủ U19 Bình Định bị treo giò và phạt tiền vì thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng. Cụ thể, cầu thủ Đặng Gia Bảo bị cấm thi đấu tới hết giải và phạt 5 triệu đồng, ba cầu thủ còn lại là Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và Nguyễn Thế Thịnh cùng bị cấm thi đấu 4 trận và phạt 5 triệu đồng. Đội U19 Đắk Lắk có thủ môn Y Eli Niê bị phạt cấm thi đấu 2 trận và phạt 5 triệu đồng vì lý do tương tự…

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN, một quyết định được ban hành chóng vánh đến như thế. Sau đó, thủ môn Y Eli Niê gửi đơn đến Ban khiếu nại thuộc VFF để xin cứu xét. Yêu cầu này bị Ban khiếu nại phủ nhận khi cho rằng đã xem xét thấu đáo những báo cáo của giám sát, tổ trọng tài lẫn băng ghi hình trận đấu. VFF đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra nhưng chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Sau dàn xếp là cá cược

Câu chuyện của những cầu thủ trẻ của Bình Định và Đắk Lắk vẫn còn đang nóng thì làng bóng Việt tiếp tục đón nhận cú sốc tiếp theo cũng của bóng đá trẻ. Câu chuyện của bóng đá trẻ Đồng Tháp khi một loạt cầu thủ trẻ dính vào vụ việc cá cược trên mạng tại giải U21 Quốc gia bị khui ra thực sự đang gây sốc cho chính giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tại vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra tại Trung tâm TDTT Thành Long hôm 19/6 các cầu thủ Đồng Tháp đã bị phát hiện tham gia cá cược trong trận hòa Vĩnh Long 1-1. Các cầu thủ liên quan bị bắt làm bản tường trình. Từ đó mới lộ ra thêm là các cầu thủ trẻ Đồng Tháp còn thi đấu theo kèo cá cược thêm hai trận nữa khi khoác áo CLB Gia Định ở Giải hạng Nhì 2019. Cầu thủ được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia là Huỳnh Văn Tiến (sinh năm 1999). Trong bản tường trình của mình, Tiến cũng thừa nhận tất cả mọi việc cũng như việc chia tiền ra sao sau khi cá cược. Cụ thể, ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến đã rủ rê tất cả các cầu thủ khác trong đội, trừ đội trưởng Hoàng Duy chơi cá cược với hình thức tài/xỉu số tiền 150 triệu đồng khi U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long diễn ra vào ngày 19/6. Kết thúc trận đấu đó, U21 Đồng Tháp nhận về số tiền thắng là 133 triệu đồng, Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị. Ở Giải hạng nhì 2019, Tiến thừa nhận mình được một đàn anh ở đội Gia Định kêu đá thắng và cho tiền không chỉ mình mà còn với những cầu thủ trẻ Đồng Tháp khác. Ở trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia sau trận là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ. Còn ở trận Vĩnh Long, Tiến khai được chia cho 9 triệu đồng. Tiến sau đó chia lại cho hai cầu thủ nữa, mỗi người 3 triệu đồng.

Trước thông tin các cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược ở giải U21 Quốc gia 2020, HLV Lê Thụy Hải đã thẳng thừng tuyên bố: “Nếu đúng như thế thì nên cho các cầu thủ này nghỉ luôn. Đừng để trở lại với bóng đá, kể cả phong trào. Nói điều này thì sẽ có ý kiến bảo các em còn trẻ nhưng tôi cho rằng, bóng đá Việt Nam phải mạnh tay với chuyện tiêu cực, xử lý để răn đe tất cả. Vì bóng đá Việt Nam bây giờ đang đẹp, mọi thứ đang tốt thì để xảy ra chuyện như thế phải cương quyết xử lý”.

Câu chuyện liên quan đến các cầu thủ Đồng Tháp cá cược là điều không tốt, ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam, khi nhiều học viện và trung tâm đang cố gắng đào tạo ra những cầu thủ giỏi và có đạo đức thì không thể chấp nhận có một số em dính tiêu cực. “Chúng ta phải mạnh tay, thà một lần đau chứ không thể để tiếp diễn những câu chuyện như thế này, qua đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam”, HLV Lê Thụy Hải cho biết.

Đang trực tiếp đào tạo, quản lý những cầu thủ trẻ lứa U19, HLV Dương Hồng Sơn sau khi biết thông tin đã cho rằng cần phải xử lý mạnh tay. “Cầu thủ trẻ mà làm như thế thì không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Bóng đá VN đang dần dần đi lên, việc những cầu thủ trẻ dính tiêu cực như thế này dù chỉ số ít nhưng đã làm mang tiếng các lứa cầu thủ trẻ và làm xấu luôn hình ảnh của cả nền bóng đá. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc đối với bất kỳ ai dính tiêu cực. Cầu thủ trẻ thiếu suy nghĩ chỉ là một phần, một phần khác là sự tác động của người lớn, đây là điều rất nguy hiểm. Tôi mong VFF phải xử lý có tính răn đe để làm gương. Vì nếu không, các cầu thủ trẻ sau sẽ lại đi vào vết xe đổ. Nếu xử lý không nghiêm, các em sẽ suy nghĩ rằng có làm gì cũng không ai biết và nếu bị phát hiện cũng chỉ bị xử phạt nhẹ như thế này nên họ sẽ không sợ”.

Sau khi VFF nhận được thông tin, cũng đã cho thấy sự cương quyết xử lý vụ việc này khi lập tức có công văn gửi Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp đề nghị giải trình thông tin các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia cá cược tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia 2019. VFF yêu cầu Trung tâm TDTT Đồng Tháp báo cáo đầy đủ và trung thực về sự việc nêu trên để Ban kỷ luật VFF xử lý. VFF cũng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan liên quan nhằm chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá Việt Nam.

“Quan điểm của LĐBĐVN là kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá”, công văn của VFF nêu rõ. Cho đến lúc này, VFF vẫn đang chờ xác minh thông tin từ phía CLB chủ quản và nếu sự việc ngoài quyền xử lý của ban kỷ luật VFF thì chắc chắn họ sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý. Quan điểm của VFF phải kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện nên VFF sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá Việt Nam. Nếu sự việc được xác minh đúng thì bóng đá Việt Nam chắc chắn phải mạnh tay để xử lý bởi quá khứ từng để lại bài học lớn đầy đau xót của lứa Văn Quyến hồi SEA Games 2005.

Phải giải quyết dứt khoát, không để tình trạng “tranh tối, tranh sáng”, tiếp tục những vết xe đổ chỉ bởi câu bằng chứng đâu và từ cách xử lý không rốt ráo trong quá khứ tiếp tục ám ảnh nền bóng đá. Cần 1 liều “thuốc đắng” thực sự để chữa trị căn bệnh đã kéo dài này. Điều đáng nói, những cầu thủ ở lứa U19 lúc này lại là thế hệ được đặt nhiều kỳ vọng đại diện cho giấc mơ World Cup 2026 mà bóng đá Việt Nam đang dồn toàn lực hướng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá trẻ dàn xếp tỉ số: Nỗi ám ảnh trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO