3 quốc gia Bắc Mỹ được chọn làm chủ nhà World Cup 2026

V.A. 15/06/2018 09:07

Liên minh Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico, Canada) vừa giành chiến thắng trước Ma rốc để trở thành chủ nhà của World Cup 2026.

Sau 3 vòng bỏ phiếu cuối cùng, Liên minh Bắc Mỹ đã giành chiến thắng khi nhận được 134 phiếu bầu, bỏ xa Ma rốc với 65 phiếu. Sở dĩ, Liên minh Bắc Mỹ đã giành chiến thắng do hứa sẽ mang về khoản lợi nhuận 11 tỷ USD, thay vì 6 tỷ USD của Ma rốc.

Dù World Cup 2026 được tổ chức ở ba quốc gia nhưng nó vẫn diễn ra ở Mỹ là chủ yếu. Trong số 16 thành phố tổ chức World Cup 2026 có 10 thành phố ở Mỹ. Bên cạnh đó, 60/80 trận đấu ở World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên, World Cup được tổ chức ở ba quốc gia.

Trước đó, giải đấu này cũng chỉ có một lần duy nhất được tổ chức ở hai quốc gia, đó là khi Hàn Quốc và Nhật Bản cùng đăng cai ở World Cup 2002.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 quốc gia Bắc Mỹ được chọn làm chủ nhà World Cup 2026

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO