Báo chí Hàn Quốc ngỡ ngàng trước thực lực của U23 Việt Nam

Theo TTXVN 12/01/2018 15:55

Các tờ báo lớn tại Hàn Quốc đã tỏ ra rất bất ngờ trước màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận thua 1-2 trước đối thủ Hàn Quốc tối qua (11/1).

Báo chí Hàn Quốc ngỡ ngàng trước thực lực của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam (áo trắng) gây ấn tượng mạnh dù thua cuộc trong ngày mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2018. (Ảnh: KFA).

Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 90 phút ấn tượng trước U23 Hàn Quốc hùng mạnh. Quang Hải ghi bàn đưa U23 Việt Nam dẫn trước đồng thời đẩy U23 Hàn Quốc vào thế khó khăn. Đoàn quân Đông Á đã phải rất nỗ lực và cuối cùng chỉ đánh bại U23 Việt Nam ở cuối hiệp hai khi thể lực của Xuân Trường và đồng đội đã giảm đáng kể.

Phong độ cao của U23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng đáng kể từ báo giới Hàn Quốc.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc miêu tả: “Hàn Quốc làm chủ thế trận ngay từ đầu. Nhưng hàng thủ U23 Việt Nam thật không thể tin được. Họ hoàn toàn tập trung vào phòng ngự đồng thời đã có những tình huống phản công chất lượng vào khoảng trống phía sau Hàn Quốc. Cả hai đội đều đã có những cú sút đầu tiên trong 15 phút đầu. Bên phía U23 Việt Nam, người dứt điểm là cầu thủ đang chơi tại Hàn Quốc Lương Xuân Trường.”

Trang Football Journal cũng dành những lời khen cho U23 Việt Nam: “Đội bóng này không phải một đoàn quân yếu đuối. Đây chính là đội hình mà bóng đá Việt Nam rất quan tâm và đã đầu tư cực nhiều. Phân nửa trong số ấy là các tuyển thủ quốc gia thuộc thế hệ được ca ngợi là ‘thế hệ vàng’.”

Tờ báo này viết thêm: “Hàn Quốc hạng 60 thế giới còn Việt Nam hạng 112. Trong những năm qua, tuyển Hàn Quốc đã thắng 17 trận, hòa 6 và chỉ thua 2 trước Việt Nam. Đội Olympic cũng đã thắng tới 3 lần. Vậy nhưng khi trận đấu bắt đầu, những con số ấy đã trở nên vô nghĩa. Hôm nay, U23 Hàn Quốc đã không thể áp đảo Việt Nam.”

Cùng quan điểm với Football Journal, Naver tỏ ra rất hiểu biết về chiến thuật của U23 Việt Nam: “Họ đã tập trung phòng ngự với sơ đồ 5-4-1. Hệ thống 4-2-3-1 của U23 Hàn Quốc đã không thể tìm ra được vũ khí bẽ gãy hàng thủ U23 Việt Nam. Đội bóng của chúng ta chỉ giành thắng lợi nhờ một bàn thắng sau sai lầm của đối thủ và một bàn khác từ tình huống cố định.”

“U23 Hàn Quốc đã vào trận với sơ đồ 4-2-3-1, tức là chúng ta có bốn cầu thủ tấn công chưa kể những tiền vệ sáng tạo ở phía sau. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đều có kỹ năng tốt nhưng họ không sở hữu phong cách có thể xuyên phá hàng thủ U23 Việt Nam.”

Hầu hết các tờ báo lớn của Hàn Quốc đều cùng quan điểm rằng đội bóng Đông Á sẽ phải cải thiện rất nhiều vì cả U23 Australia và Syria đều là những đối thủ rất mạnh. Hàn Quốc không thể mang phong độ hiện tại tới những trận cầu ấy. Họ cũng tin rằng nếu cứ chơi như thế này, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội ở “bảng tử thần”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí Hàn Quốc ngỡ ngàng trước thực lực của U23 Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO