Bị ràng buộc bởi Incheon United, Công Phượng khó tham dự SEA Games

Theo Dân Trí 19/03/2019 17:41

Do SEA Games 30 diễn ra trong thời gian giải VĐQG Hàn Quốc chưa kết thúc nên Công Phượng chưa chắc có thể về tham dự ngay cả khi được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Theo luật mới, ở môn bóng đá nam, các đội được đăng ký 2 cầu thủ quá tuổi 22 tham dự SEA Games. Bởi vậy, cơ hội mở ra cho nhiều cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm… để tham dự giải đấu.

Bị ràng buộc bởi Incheon United, Công Phượng khó tham dự SEA Games

CLB Incheon United có quyền không nhả Công Phượng về tham dự SEA Games.

Tuy nhiên, ngay cả khi được triệu tập, Công Phượng cũng chưa chắc có thể trở về tham dự SEA Games bởi điều đó còn tùy thuộc vào quyết định từ CLB Incheon United, đội bóng đang mượn Công Phượng 1 năm từ HAGL.

Trong hợp đồng này, Công Phượng sẽ phục vụ cho Incheon United trọn vẹn mùa giải 2019. Hơn nữa, SEA Games không phải giải đấu cấp độ quốc tế nên CLB Hàn Quốc cũng không có nghĩa vụ phải nhả Công Phượng.

Giải Hàn Quốc sẽ kết thúc vào ngày 4/12, trong khi đó, SEA Games khởi tranh từ ngày 30/11 đến 10/2. Vì vậy, trong trường hợp CLB Incheon United không chịu nhả người, HLV Park Hang Seo chỉ có thể sử dụng cầu thủ này từ vòng bán kết (nếu được triệu tập).

Hiện tại, Công Phượng vẫn đang nỗ lực chứng tỏ mình trong màu áo Incheon United. Mới nhất, cầu thủ này vừa được ra sân gần 30 phút trong trận gặp Sangju Sangmu ở vòng 4 K-League. Bản thân cầu thủ này cũng khẳng định sẽ quyết tâm để giành vị trí chính thức tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị ràng buộc bởi Incheon United, Công Phượng khó tham dự SEA Games

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO