Bóng đá Việt: Ông Park vẫn đợi đủ quân

Hoàng Nam 02/11/2019 06:00

Ngày 1/11, do thời tiết Hà Nội chuyển lạnh kèm mưa cùng việc nhiều tuyển thủ vẫn chưa có mặt đầy đủ nên HLV Park Hang Seo đã cho tuyển Việt Nam chỉ tập Gym tại Khách sạn La Thành trong khi các cầu thủ U22 cũng được cho tập tại nhà tập futsal - Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Chờ đủ quân

Trong khi Văn Lâm đã trở về tập trung sớm cùng các đồng đội thì 7 cầu thủ CLB Hà Nội sau khi giành Cup quốc gia được Hà Nội FC tổ chức lễ vinh danh cho chiến tích giành cú đúp ở mùa giải năm nay trên sân Hàng Đẫy nên góp mặt cùng các đồng đội muộn hơn so với 3 người trong màu áo Quảng Nam nơi đội tuyển.

Bóng đá Việt: Ông Park vẫn đợi đủ quân

Tuyển Việt Nam đang chờ đủ quân để dồn sức cho những trận đấu lớn.

Nhờ tác động của VFF nên thủ thành Đặng Văn Lâm đã được CLB Muangthong United cho về hội quân sớm cùng ĐT Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, thủ thành Văn Lâm sẽ chỉ có thể về nước hội quân cùng toàn đội vào ngày 6/11. Tuy nhiên, do Thai League 2019 đã kết thúc và Muangthong United cũng đã bị loại khỏi FA Cup Thái Lan nên vừa qua, VFF đã liên hệ với Ban lãnh đạo đội bóng này tạo điều kiện cho Văn Lâm về nước tập trung cùng ĐT Việt Nam. Cùng với Văn Lâm, tân binh Lê Văn Đại ngay sau khi cùng Thanh Hóa thi đấu xong trận play-off tranh vé dự V-League 2020 với Phố Hiến cũng đã có mặt. Dù đây mới là lần đầu được lên ĐT Việt Nam, nhưng Văn Đại không hề cảm thấy bỡ ngỡ. Trước đó, anh từng có thời gian làm việc cùng ông Park và đa phần các đồng đội hiện tại ở ĐTQG trong chiến dịch giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018.

Các bài tập chiến thuật ông Park sẽ chỉ có thể bắt đầu cho các học trò tập luyện từ hôm nay 2/11 khi có đầy đủ những tuyển thủ cho dù Văn Hậu và Công Phượng chắc chắn chỉ có thể tập trung tuyển theo đúng quy định của FIFA Day. Trong thời gian tới, những bài tập chạy bền, nhồi thể lực trong giai đoạn này cũng sẽ được HLV Park Hang Seo áp dụng cho các học trò trước 2 trận đánh lớn tại vòng loại World Cup 2022. Bởi lẽ UAE và Thái Lan đều có nền tảng thể lực rất tốt, đặc biệt đại gia Tây Á còn có lợi thế lớn về hình thể. Việc sẽ có đủ những tuyển thủ quan trọng nhất sẽ được xem là tin vui với HLV Park Hang Seo trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

U22 nỗ lực và tập trung

Dù HLV Park Hang Seo đang dành nhiều thời gian cho đội tuyển quốc gia nhưng không vì thế mà ông lơ là với các học trò ở U22 Việt Nam. Các cầu thủ U22 Việt Nam không cảm thấy thiếu vắng ông thày người Hàn nhờ bộ đôi trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon làm việc và truyền tải những bài tập rõ ràng từ triết lý của ông Park. Điều này càng được khẳng­­­­ định sau phát biểu của Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh: “Hiện tại, các bài tập của U22 Việt Nam tập trung nhiều về thể lực và đặc biệt là chiến thuật”. Lực lượng U22 lúc này đã đầy đủ hơn khi các cầu thủ Thanh Hóa và Phố Hiến sau khi hoàn tất trận play-off như Martin Lo, Trọng Hùng, Ngọc Bảo đã lập tức có mặt.

Theo kế hoạch, sau khi tuyển Việt Nam đá xong trận đấu với Thái Lan (19/11) tại vòng loại World Cup 2022 ở Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo sẽ bay vào TPHCM để hội quân cùng U22 Việt Nam và lên đường sang Phillippines tham dự SEA Games 30. Trước đó, tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ di chuyển vào TPHCM để thuận tiện cho việc di chuyển sang Phillipines cũng như phù hợp với kế hoạch tập luyện của ông Park đề ra cho đội nhà. Tại SEA Games 30, các đội bóng sẽ được đăng ký 20 cầu thủ trong đó sẽ có 2 suất quá tuổi. HLV Park Hang Seo cũng đang có những tính toán sẽ dành ưu tiên này cho ai tại giải đấu sẽ khởi tranh vào cuối tháng 11 tới ở Phillipines. Đương nhiên sau một thời gian dài cầm quân HLV Park Hang Seo thừa hiểu U22 cần bổ sung vị trí nào để đội nhà mạnh hơn. Đồng thời tiêu chí để bổ sung vào đội hình tham dự SEA Games phải đảm bảo được sự đa năng, nhằm kéo các đàn em thi đấu thành công. Theo những diễn biến mới nhất thì cái tên Quế Ngọc Hải là người nhiều khả năng được bổ sung. Với việc Tấn Sinh bị chấn thương và vắng mặt thời gian qua ở CLB Quảng Nam, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải sử dụng Ngọc Hải để giúp hàng thủ U22 Việt Nam vững vàng hướng tới chiến dịch SEA Games 30. Trong sơ đồ của ông Park, Tấn Sinh rất được tin tưởng trong bộ ba hậu vệ cùng với Đình Trọng và Thành Chung. Tấn Sinh chính là cái tên được ông Park gọi lên ĐTQG tập trung. Tấn Sinh có tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, chấn thương rạn xương từ trận giao hữu với U22 UAE đã khiến Tấn Sinh nhiều nguy cơ phải ở nhà thay vì dự SEA Games 30. Điều này khiến HLV Park Hang Seo phải lên kế hoạch thay thế. Ngoài Tấn Sinh, Đình Trọng chưa thi đấu nhiều tháng qua nên cũng rất khó để một HLV tin dùng tuyệt đối. Đó chính là lý do nhiều người tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ gọi Quế Ngọc Hải là một trong hai nhân sự bổ sung quá tuổi cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá Việt: Ông Park vẫn đợi đủ quân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO