Chờ luật mới áp dụng ở V-League

Hoàng Nam 12/05/2020 08:00

Các giải bóng đá quốc nội dự kiến sẽ trở lại bắt đầu từ vòng sơ loại Cúp QG 2020 khởi tranh vào chiều 25/5. Vấn đề luật mới cho phép thay 5 cầu thủ của FIFA đang được nhiều CLB mong chờ sớm áp dụng.

Chờ luật mới áp dụng ở V-League

Vấn đề luật mới cho phép thay 5 cầu thủ của FIFA đang được nhiều CLB mong chờ sớm áp dụng.

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa có quyết định về việc nâng lên số lượng cầu thủ được vào sân thay người trong mỗi trận đấu khi các giải đấu trở lại sau dịch Covid-19. Cụ thể, các đội bóng sẽ được quyền thay 5 cầu thủ (nếu đá hiệp phụ sẽ là 6 người) cho mỗi trận đấu. Quyết định cho phép thay 5 cầu thủ trong một trận đấu từ Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB- cơ quan quản lý luật của FIFA dành cho các giải diễn ra trong năm 2020. Sự thay đổi tạm thời trong việc thay người trên sân là do tác động của dịch bệnh nên nhiều đội bóng không thể tập luyện trong thời gian qua, dẫn đến cầu thủ kém thể lực. Trong khi đó, các đội bóng phải đối diện với mật độ thi đấu dày hơn do các giải đấu phải “dồn lịch” vì nghỉ quá nhiều trước đó. Việc điều chỉnh lịch giúp các đội bóng có thêm quyền thay người để hạn chế chấn thương, hạn chế những nguy cơ có thể nguy hiểm đến tính mạng của các cầu thủ. Tuy vậy, điều luật và quy định mới này từ FIFA không bắt buộc các Liên đoàn thành viên phải áp dụng và chỉ có hiệu lực cho các giải đấu đã, đang hoặc sẽ tiếp tục diễn ra và kết thúc trước ngày 31/12/2020. Dựa vào nội dung này, các Liên đoàn thành viên sẽ xem xét và những xử lý phù hợp với mỗi giải đấu của quốc gia mình.

HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam FC chia sẻ: “Tôi rất muốn V-League áp dụng luật này. Như chúng ta đều thấy tính từ thời điểm trở lại cho đến cột mốc kết thúc vào cuối tháng 10, V-League chỉ kéo dài khoảng 4-5 tháng. Như thế mật độ thi đấu về lý thuyết sẽ là 4-5 ngày/trận. Điều đó hẳn nhiên ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Từ ấy dẫn đến việc chất lượng chuyên môn các trận không được tốt. Nếu áp dụng luật thay 5 cầu thủ mỗi trận sẽ rất tốt cho các CLB ở V-League”.

Đánh giá về ảnh hưởng của quyết định này với đội bóng của mình, ông Việt cũng cho biết “Quảng Nam FC có một số cầu thủ lớn tuổi. Tôi có thể đưa họ vào sân từ đầu, chơi hết sức trong 60 phút trước khi tính toán thay đổi cầu thủ trẻ hơn, tốt hơn. Cùng với đó, Quảng Nam FC đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Chúng tôi cũng không dám chắc con số bình phục khi V-League trở lại sau đây sẽ là bao nhiêu người nữa. Cần nói thêm, nếu Quảng Nam FC phải đá với mật độ dày 4-5 ngày/trận thì cầu thủ còn thi đấu được cũng sẽ gặp vấn đề quá tải, nguy cơ bị chấn thương rất dễ xảy ra. Vậy nên, việc được thay tới 5 cầu thủ mỗi trận ít nhiều cũng giảm thiểu được vấn đề này”.

Tương tự, HLV Chung Hae-soung của CLB TPHCM cho rằng quyết định thay 5 người sẽ giúp tính chất các trận đấu hấp dẫn đến phút cuối. Bởi với những cầu thủ được vào sân, họ sẽ nỗ lực tạo dấu ấn, đồng nghĩa khiến đối thủ phải dốc hết sức bảo toàn thành quả.

Nói về quyết định mới này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: VFF đã nhận được những thông tin, văn bản chính thức từ FIFA về một số thay đổi trong điều luật cho các giải đấu bóng đá thời gian sắp tới, trong đó có nội dung về việc được phép sử dụng tối đa 5 cầu thủ trong 1 trận đấu. Với vấn đề này, VFF cùng với các bên liên quan sẽ có các cuộc họp để bàn bạc cụ thể cũng như tính toán thật kỹ lưỡng để làm sao cho hợp lý trong thời gian sắp đến. Sau bàn thảo sẽ đi đến thống nhất và ra quyết định cuối cùng về việc có áp dụng thay đổi này hay không…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chờ luật mới áp dụng ở V-League

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO