Chuyện gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo: 'Chốt hạ'

Việt An 14/07/2019 07:00

Tiết lộ với báo chí Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong Jun lên tiếng về ngày chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng mới giữa HLV Park Hang Seo và VFF, theo đó, hai bên sẽ “chung kết” vào ngày 11/11, ngay trước thời điểm diễn ra SEA Games 30.

Chuyện gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo: 'Chốt hạ'

“Ngày tái ký hợp đồng giữa các bên sẽ diễn ra vào ngày 11/11 tới. Tôi đã gửi một yêu cầu chính thức về khoảng thời gian này để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giải quyết” - người đại diện của HLV Park Hang Seo chia sẻ trên nhật báo Hankyung của Hàn Quốc.

Đây là thời điểm U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games. HLV Park Hang Seo muốn “chốt hạ” chuyện hợp đồng để tập trung cho chiến dịch “săn vàng” tại đại hội thể thao khu vực.

Phía người đại diện của HLV Park Hang Seo yêu cầu truyền thông nên “có thời gian giữ im lặng” trước khi có thông báo chính thức từ các bên. Thông tin của công ty cũng cho biết HLV Park Hang Seo sẽ hoàn thành mọi cam kết về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐTQG.

Trước đó từ khoảng tháng 10/2019, tức 3 tháng trước khi hết hạn, đôi bên tiếp tục ngồi lại thương thảo việc gia hạn. Tất nhiên, với việc chốt lại ngày ký hợp đồng, thì việc đàm phán chỉ là làm rõ lại những điều khoản quan trọng trong hợp đồng, như mức lương hay các chỉ tiêu.

Theo một số nguồn tin, VFF muốn tái ký hợp đồng có thời hạn kéo dài 3 năm với HLV Park Hang Seo. Dự đoán mức lương chắc chắn cao hơn bản hợp đồng cũ, nhưng VFF cũng giao cho thầy Park những chỉ tiêu quan trọng phải hoàn thành như AFF Cup 2020, AFF Cup 2022, SEA Games 2021 và Asian Cup 2023. Trong các giải đấu này, thành tích cụ thể trước mắt vẫn là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020, giành tấm HCV SEA Games 2021 trên sân nhà, đồng thời lấy vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

Nhìn vào những chỉ tiêu của VFF muốn HLV Park Hang Seo thực hiện nếu ký vào bản hợp đồng mới, thoạt đầu có vẻ nặng nề cho ông thầy người Hàn Quốc, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chỉ tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 thực ra không phải nặng nếu nhìn vào chất lượng đội hình mà HLV Park Hang Seo đang có, đã và đang thể hiện suốt thời gian qua.

Điều lo lắng duy nhất dành cho HLV Park Hang Seo trong số các chỉ tiêu mà VFF đưa ra ở bản hợp đồng thứ 2 với bóng đá Việt Nam dường như chỉ là việc giành tấm HCV SEA Games 2021 trên sân nhà. Lo thực sự, bởi thực tế đến lúc này nhìn vào lực lượng kế thừa cũng như đủ tuổi tham dự SEA Games 2021 của bóng đá Việt Nam không có nhiều cái tên quá nổi bật. Do vậy không dễ cho chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thành mục tiêu mà VFF đưa ra.

Dù thế, đó cũng là chuyện của 2 năm tới. HLV Park Hang Seo nổi tiếng là người “mát tay”, luôn tìm ra những nhân tố mới ít ai ngờ tới. Như mới đây, trong đợt tập trung U23 Việt Nam, thầy Park đã triệu tập gần 20 gương mặt hầu hết lần đầu lên tuyển. Cách làm ấy đã, đang và sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc luôn luôn có sự chuẩn bị sẵn về lực lượng kế cận cho các đội tuyển.

VFF khẳng định đảm bảo được mức lương, trong thầy Park tự tin hoàn thành các chỉ tiêu, bên cạnh việc cùng bóng đá Việt Nam hoạch định chiến lược dài hơi.

Vậy thì còn gì mà phải lăn tăn hay lo lắng với bản hợp đồng mà hai bên sắp ký tới đây?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo: 'Chốt hạ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO