Cổ động viên hy vọng Việt Nam đoạt King's Cup 2019

Theo TTXVN 06/06/2019 07:52

Sau trận thắng Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam đang tràn trề niềm tin các cầu thủ áo đỏ sẽ giành chức vô địch King's Cup 2019 cho dù đối thủ ở trận chung kết là đội bóng của các sao ngoại hạng Anh.

Cổ động viên hy vọng Việt Nam đoạt King's Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam thực hiện nghi thức chào cờ trước trận. (Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN).

Mặc dù chỉ là giải đấu giao hữu quốc tế trên đất Thái Lan, nhưng kết quả của Giải bóng đá King's Cup (Cup Nhà Vua) 2019 lại ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) của các đội bóng tham dự, bởi FIFA sẽ tính điểm cho các trận tại giải đấu này.

Đặc biệt, giải đấu còn là thước đo đẳng cấp cao, thấp của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy, cả bốn đội tuyển bóng đá quốc gia là Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và chủ nhà Thái Lan đều đề cao giải đấu.

Theo anh Nguyễn Văn Trí (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), vài năm về trước, bóng đá Việt Nam luôn “lép vế” trước Thái Lan, bởi cứ gặp là thua. Ở đấu trường Đông Nam Á, Thái Lan là đội bóng có thành tích tốt nhất như vô địch SEA Games đến 15/29 lần tham dự, trong khi đội tuyển Việt Nam chưa một lần chạm tay vào Cúp.

Nhưng hai năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam đã dần khẳng định tên tuổi của mình không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn vươn tâm châu Á, khi có huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đã vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018 và tiến sâu tại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019.

Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan liên tiếp “thất thủ” ở nhiều mặt trận từ cấp đội tuyển trẻ đến tầm quốc gia như không thể lọt vào chung kết AFF Cup 2018, chỉ vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 là những kỷ niệm đáng buồn của đội tuyển Thái Lan trong thời gian gần đây.

Chính vì vậy, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong tối 5/6 tại King's Cup thực sự là cuộc đấu trí đầy hấp dẫn giữa hai huấn luyện viên viên, cùng bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ hai đội tuyển.

Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đã thi đấu cùng nhau trong hơn 1 năm qua, nên lối đá rất hiểu ý. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà Thái Lan với quyết tâm rất cao thì đội tuyển Việt Nam luôn thận trọng.

Ngồi chăm chú theo dõi từng đường lên bóng của cả hai đội tuyển, anh Nguyễn Cao Hoàng ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng tốc với tham vọng "đánh phủ đầu" đội chủ nhà Thái Lan bằng pha lên bóng nguy hiểm ở ngay giây 40.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan sau những phút đầu chuệch choạc đã dần lấy lại thế trận, thậm chí còn tạo ra được hai tình huống nguy hiểm trước khung thành Việt Nam. Tuy nhiên, sau 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1, cả hai đội đã không ghi được bàn thắng nào.

Sang hiệp 2, trận đấu càng trở nên kịch tính khi chủ nhà Thái Lan dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhiều tính huống nguy hiểm được tạo ra, trong đó có một pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở phút 70, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng do trước đó cầu thủ Thái Lan phạm lỗi.

Càng về cuối trận, Thái Lan càng “nóng ruột” dâng toàn bộ đội hình lên áp đảo đội tuyển Việt Nam. Chính điều này đã khiến Thái Lan sơ hở hàng phòng ngự và nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (phút 90+4).

Anh Trần Quyết Thắng ở Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội sung sướng cho biết bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Anh Đức đã mang về chiến thắng đầy thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Đặc biệt, chiến thắng này một lần nữa khẳng định bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Việt Nam trước Thái Lan ở đấu trường khu vực Đông Nam Á trong năm 2019.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Curacao trong trận Chung kết tranh Cúp vô địch Giải bóng đá King's Cup 2019 diễn ra tối 8/6 tới.

Ở quê nhà Việt Nam, các cổ động viên sẽ luôn đồng hành và dõi theo đội tuyển và hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải đấu này trong năm nay, đồng thời là tiền đề để đội tuyển Việt Nam phấn đấu giành thành tích cao tại SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm 2019 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cổ động viên hy vọng Việt Nam đoạt King's Cup 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO