Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội

Theo Dân trí 01/03/2020 21:41

Cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam là Nguyễn Công Phượng lại chơi hay, ghi bàn giúp CLB TP HCM dẫn trước CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, nhưng đội bóng Sài thành vẫn thua ngược 1-2.

Công Phượng lại chơi hay nhưng người đồng đội nổi tiếng của anh là thủ môn Bùi Tiến Dũng như thường lệ lại chơi… rất dở. Cả hai bàn thua của đội bóng thành phố trong trận đấu này ít nhiều có lỗi của thủ môn từng là người hùng của bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018.

HLV Chung Hae Seong của CLB TP HCM tiếp tục xếp bộ đôi cầu thủ tấn công đầy kỹ thuật Công Phượng và Phi Sơn đá ngay từ đầu. Và bộ đôi này như thường lệ khuấy đảo hàng phòng ngự của đối phương.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội

CLB TP HCM đầy nỗ lực trước đội bóng mạnh hơn là CLB Hà Nội.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 1

Mặc dù vậy, về mặt lực lượng, CLB Hà Nội vẫn đồng đều hơn.

Công Phượng chơi cao hơn, nên giữ bóng ít hơn so với đồng đội Phi Sơn. Nhưng chính Công Phượng lại có pha xử lý bùng nổ, mang đến bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng thành phố.

Phút 18, Công Phượng bất ngờ đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ CLB Hà Nội, trước khi tung cú dứt điểm từ khoảng 30m, làm bó tay thủ môn Văn Công bên phía đội khách, ghi bàn giúp CLB TP HCM dẫn trước 1-0.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 2

Pha dứt điểm của Công Phượng...

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 3

... mang về bàn thắng mở tỷ số cho CLB TP HCM.

Nhưng sự xuất sắc của Công Phượng vẫn không thể giúp cho đội bóng thành phố đảm bảo được chiến thắng, bởi phía sau lưng Công Phượng và các đồng đội, CLB TP HCM có thủ môn Bùi Tiến Dũng quá thiếu an toàn.

Việc thủ thành này được xếp thi đấu chính thức trong trận tranh Siêu cúp vốn là điều bất ngờ, ngay sau khi anh chơi không tốt ở AFC Cup cách nay ít ngày. Nhưng cách anh thi đấu thiếu an toàn, kém hơn nhiều so với tên tuổi của chính anh lại không bất ngờ chút nào.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 4

Tuy nhiên, CLB Hà Nội sau đó giành lại thế trận.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 5

Tiền vệ Hùng Dũng có trận đấu rất hay cả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Có mặt trên sân, Bùi Tiến Dũng giống như rất nhiều trận đấu trước đó, Bùi Tiến Dũng lại trở thành nỗi lo, và là nhược điểm lớn nhất của các đội bóng mà anh khoác áo.

Phút 30, thủ môn này phối hợp không tốt với đồng đội Công Thành, anh xuất tướng cốt để ngăn đường chuyền của Văn Quyết bên phía CLB Hà Nội, nhưng Bùi Tiến Dũng lại không thông tin với đồng đội của mình, vẫn để cho hậu vệ Công Thành cật lực lao về cản phá đường chuyền nói trên, rồi lúng túng để bóng bật chân đến vị trí của Hùng Dũng, tạo điều kiện cho Hùng Dũng ung dung đá bóng vào lưới trống, gỡ hoà 1-1 cho CLB Hà Nội.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 6

Ngoài ra, CLB Hà Nội cũng tỏ ra dày dặn kinh nghiệm hơn đối phương: Pha bóng chơi tiểu xảo của đội trưởng Văn Quyết đối với hậu vệ trẻ Tùng Quốc của CLB TP HCM.

Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội - 7

Đội bóng của bầu Hiển là đội giành Siêu cúp năm 2020.

Chưa hết, ở phút cuối cùng của hiệp 1, Hùng Dũng sau pha dốc bóng từ giữa sân, bình tĩnh dứt điểm ngay đầu vạch 16m50. Thật ra cú sút này không quá mạnh, Bùi Tiến Dũng nếu bình tĩnh có thể có nhiều phương án xử lý tốt hơn, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng lại lúng túng đẩy bóng thẳng về phía ngoại binh Pape Omar, trước khi Omar đá bồi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.

Trong hiệp 2, CLB TP HCM rất nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng trước CLB Hà Nội mạnh hơn, thi đấu rất chặt chẽ, Công Phượng và các đồng đội không thể nào chọc thủng lưới đối phương, đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2, rồi hụt danh hiệu chính thức đầu tiên, vốn ngỡ như đã ở rất gần họ!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công Phượng lập siêu phẩm, TP HCM vẫn thua CLB Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO