Dời lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022: Được nhiều hơn mất

Hoàng Nam 12/03/2020 07:30

Sau khi có quyết định chính thức từ FIFA và AFC về việc tạm thời dời lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam đón nhận tin này với tâm trạng hoàn toàn thảnh thơi.

Dời lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022: Được nhiều hơn mất

HLV Park Hang Seo sẽ có quãng thời gian hữu ích để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng.

Việc không phải gấp rút tập trung trong bối cảnh nhiều trụ cột chấn thương, nhiều tuyển thủ chưa có được phong độ cao khi V-League phải lùi thời gian khởi tranh sẽ khiến ông Park thảnh thơi hơn trong việc khảo sát, đánh giá và tìm kiếm những tài năng mới.

Quyết định hợp lý

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kèm theo sự hạn chế về di chuyển của nhiều quốc gia trên toàn châu Á, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có cuộc họp với LĐBĐ Thế giới (FIFA) và chính thức đưa ra quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 năm nay tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong thông báo gửi tới các Liên đoàn thành viên, AFC một lần nữa nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành sự ưu tiên đối với việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự vào các trận đấu, các giải đấu. “Thời gian thi đấu trở lại cụ thể như thế nào thì vẫn còn phải chờ. FIFA và AFC sẽ bàn bạc cụ thể về các trận đấu bị đổi lịch và sẽ báo sau cho các liên đoàn quốc gia”- Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Do tác động từ việc lùi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 nên vòng loại ASIAN Cup 2023 sẽ chỉ khởi tranh trong năm 2021. Riêng vòng chung kết AFF Cup 2020 theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 23/11 nhiều khả năng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch thi đấu. Bên cạnh đó, AFC cũng đưa ra 3 quyết định khác liên quan đến AFC Champions League, giải đấu số 1 cấp CLB châu lục, và AFC Futsal Championship 2020, giải bóng đá trong nhà. Những giải đấu này sẽ chờ thêm quyết định sau các cuộc thảo luận của AFC với FIFA để ấn định lịch thi đấu mới.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 31/3 với ĐT Malaysia. Trước khi di chuyển sang sân khách, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu cọ xát với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tại Bình Dương. Tuy nhiên, với thông báo hoãn, ĐT Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh lại chương trình hoạt động căn cứ theo lịch thi đấu điều chỉnh sắp tới của AFC. Trước mắt, trận giao hữu quốc tế với ĐT Kyrgyzstan cũng sẽ không diễn ra như dự kiến.

Vui nhiều hơn lo

Việc dời lịch vòng loại World Cup 2022 được các chuyên gia bóng đá nhận định là tin rất vui với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi nếu phải thi đấu đúng lịch vào lúc này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ không thi đấu trận nào trong khoảng thời gian 6 tháng tới, trước khi tiếp tục so tài ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Trong năm 2020, các đội tuyển U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam cũng không tham dự giải đấu nào và điều đó sẽ giúp ông Park có quãng thời gian cần thiết để khắc phục những khó khăn hiện tại. Khó khăn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này chính là nhân sự, khi có quá nhiều cầu thủ trụ cột đang dính chấn thương hoặc chưa đạt được phong độ tốt nhất, chưa kể một số cầu thủ phải vắng mặt vì dính thẻ phạt. Trước thềm gặp đội tuyển Malaysia (mà nếu như AFC không dời lịch) vào cuối tháng 3, chưa bao giờ HLV Park Hang Seo lại lâm vào tình thế thiếu hụt nhân sự đến thế.

Ở thời điểm hiện tại, trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện của tuyển Việt Nam có đến 6 cầu thủ phải vắng mặt vì chấn thương đã và đang gặp phải. Ngoài Xuân Trường, Phan Văn Đức, Đình Trọng vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương để quay trở lại đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện thêm những ca chấn thương mới như Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh và Huy Hùng. Trong đó, ca chấn thương đứt dây chằng chéo mới đây của Duy Mạnh là để lại nhiều nỗi lo nhất. Trong khi trung vệ Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương sau quãng thời gian nghỉ dài và đã phải sang Singapore tái khám thì việc vắng Duy Mạnh để lại nỗi lo lớn.

Không chỉ gặp vấn đề với những ca chấn thương, tuyển Việt Nam lúc này cũng gặp khó khi nhiều cầu thủ không ở trạng thái phong độ tốt nhất. Nếu như trong nước thì các cầu thủ khoác áo đội tuyển vừa mới thi đấu trở lại sau thời gian dài V-League tạm hoãn thì những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng khó có được phong độ khi đang liên tục làm bạn với băng ghế dự bị. Đó là một Văn Lâm liên tục bị thay thế bởi thủ môn khác tại Muangthong United ở Thái League, là Văn Hậu không được tin dùng ở CLB SC Heerenveen.

Việc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhiều khả năng được dời tới cuối năm, sẽ giúp ông Park thoát khỏi cảnh đau đầu về nhân sự và phong độ của các học trò như lúc này. Tới thời điểm đó, việc các giải đấu chuyên nghiệp trong nước đã diễn ra thời gian dài sẽ giúp giải quyết bài toán phong độ mà đội tuyển Việt Nam gặp phải lúc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dời lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022: Được nhiều hơn mất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO