Đội tuyển Việt Nam: Tự tin nhưng cần chuẩn bị kỹ

Thanh Hà 11/06/2019 07:00

Những gì tuyển Việt Nam làm được tại King’s Cup 2019 có giá trị rất lớn và giúp họ đầy tự tin chuẩn bị cho vòng loại Worl Cup vào tháng 9 tới. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam vẫn còn đó những khiếm khuyết mà ông thầy người Hàn sẽ phải tìm cách giải quyết nếu muốn tiến sâu hơn tại vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam: Tự tin nhưng cần chuẩn bị kỹ

HLV Park Hang Seo xuống sân động viên tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Nâng tầm bản thân

Kết quả tích cực trước ĐT Thái Lan không chỉ mang đến một tâm lý tự tin tuyệt đối cho các cầu thủ Việt Nam mà qua đây, đoàn quân của ông Park đã khẳng định mình xứng đáng là số 1 Đông Nam Á trong giai đoạn hiện tại.

Những gì ĐT Việt Nam thể hiện tại King’s Cup đã cho thấy một sự tiến bộ rất lớn khi đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Tuyển Việt Nam đã vượt qua chính mình bởi họ biết được năng lực của mình, nỗ lực và bồi đắp để vượt qua được giới hạn của bản thân. Chơi sòng phẳng trước một Thái Lan hừng hực và chơi thực sự tốt trong trận đấu với đội bóng ở trình độ cao hơn như Cuaracao quả là điều thực sự đáng khen.

HLV Park Hang Seo tiếp tục phát huy điều được tích luỹ từ các giải đấu trước đây tại đấu trường châu lục và thêm phần thay đổi tâm lý và cách tiếp cận cho các học trò khi đối đầu với các đối thủ lớn. Được cọ xát với các đối thủ mạnh đã càng tạo thêm độ “lỳ” cho cầu thủ Việt Nam. Cho đến lúc này, ông Park đã bảo vệ thành công quan điểm, chọn những cầu thủ quen thuộc với triết lý bóng đá của mình. Các cầu thủ của ông Park đã trưởng thành rất nhiều, không chỉ về chuyên môn mà còn về tâm lý, đội không hề có sự lúng túng dù có thời điểm rơi vào khó khăn. Đã không còn cái kiểu tự ti, chưa đá đã thua như trước đây mà đoàn quân của ông Park lúc này đã tự khám phá năng lực bản thân và nâng tầm cho mình.

Ngay sau hành trình tại King’s Cup 2019, các tuyển thủ ngay lập tức trở về CLB và bắt tay ngay vào tập luyện để phục vụ CLB chủ quản. V-League trở lại chỉ sau đây 2 ngày trong bối cảnh cuộc đua đang cực kỳ quyết liệt sẽ khiến họ không có nhiều thòi gian nghỉ ngơi bởi đều là những trụ cột. Họ sẽ tiếp tục phải hoàn thiện và cho thấy sự tiến bộ của mình bởi vị trí của họ quan trọng nhưng với ông Park luôn có sự thay thế nếu không đạt yêu cầu của ông. Trong tay ông Park lúc này có lực lượng rất đồng đều, mỗi vị trí trong đội hình vừa nêu có ít nhất 2 cầu thủ có chất lượng không quá cách biệt nhau, có thể thay thế cho nhau khi cần.

Cơ hội tiến xa hơn

Sau hành trình tại King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam đang có trong tay 1.232 điểm và tạm vượt qua Jordan để vươn lên vị trí 15 châu Á cũng như nới rộng cách biệt với Palestine (đội xếp thứ 17 châu Á) lên thành 8 điểm. Đây là khoảng cách vừa đủ để Việt Nam có thể yên tâm có được 1 vị trí trong tốp 16 châu Á, đồng nghĩa với một suất ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022.

Theo quy định của FIFA, mỗi nhóm hạt giống bốc thăm vòng loại World Cup có 8 đội, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng FIFA. Nhóm 1 gồm 8 đội đứng đầu châu Á. Nhóm 2 gồm 8 đội mạnh tiếp theo... Sau khi chia 40 đội vào 5 nhóm hạt giống, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng, sao cho mỗi bảng đấu gồm 5 đội đến từ 5 nhóm. Vị trí đó sẽ giúp tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải đụng độ 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại như Nhật, Hàn, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia… Và nó giúp họ tránh được những đối thủ đầy khó chịu như Iraq, Syria, Uzbekistan, Li Băng, Oman, Kyrgyzstan và Jordan để có thể hy vọng hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 17/7 tại Qatar.

Bắt đầu từ tháng 9, đội tuyển sẽ tập trung mỗi tháng 1 lần để thi đấu 6 trận vòng loại World Cup 2022. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến và nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ. Chính bởi vậy, cần có những khâu chuẩn bị thật tốt và những trận giao hữu với các đối thủ mạnh để có thể giúp thày trò ông Park càng hoàn thiện mình hơn là điều rất quan trọng.

Cùng với đó, để chuẩn bị tốt hơn nữa cho vòng loại World Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc cần tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và cần có sự bổ sung lực lượng, vì lực lượng càng dày thì càng có điều kiện dàn trải sức cho vòng loại World Cup. Đó là điều hết sức quan trọng, bởi để không bị hụt hơi trong hành trình kéo dài đó, mọi đội bóng dứt khoát phải có lực lượng đủ dày và đủ đồng đều, để các HLV có thể xoay tua đội hình, tránh tình trạng quá tải ở một số cầu thủ, đồng thời tạo thêm đột biến cho đội mình. Tuyển Việt Nam sẽ cần những nhân tố mới có thể gây đột biến, có nền tảng thể lực tốt, dẻo dai cũng như có thể mang đến sự bất ngờ và điều đó có thể đến từ những nhân tố mới, trẻ.

Vòng loại World Cup vốn là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt nhưng những thành công của ĐT Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp các chiến binh sao vàng có được sự tự tin nhất định và cùng với sự chuẩn bị tốt thì họ sẽ là đối thủ có thể gây bất ngờ cho các ông lớn của châu lục và quan trọng hơn nó sẽ xây những nền móng để giấc mơ World Cup sẽ không còn quá xa vời với những người yêu bóng đá nước nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển Việt Nam: Tự tin nhưng cần chuẩn bị kỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO