Giải bóng đá phủi lần đầu tranh tài ở cấp quốc gia: Nâng tầm giải đấu phong trào

Hoàng Nam 27/09/2019 07:30

Nhằm mục tiêu chuyên nghiệp hóa hệ thống giải bóng đá phong trào, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HFF), Công ty cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball) đã quyết định phát triển hệ thống Giải Bóng đá phong trào HPL - gồm giải Ngoại hạng, giải hạng Nhất và giải hạng Nhì, được duy trì ở khu vực phía Bắc nhiều mùa giải qua, mở rộng thành quy mô toàn quốc. Thông tin này được công bố ngày 26/9 tại Hà Nội.

Giải bóng đá phủi lần đầu tranh tài ở cấp quốc gia: Nâng tầm giải đấu phong trào

Giải bóng đá “phủi” đã được nâng tầm toàn quốc tại mùa giải năm nay.

Sân chơi của bóng đá phong trào

Giải bóng đá 7 người khu vực Hà Nội từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người hâm mộ bóng đá phong trào Thủ đô. Với tiêu chí chuyên nghiệp hóa nhưng vẫn bảo toàn tính chất, cái hay cái đẹp và những nét đặc sắc của bóng đá phong trào, trải qua một hành trình 7 năm xây dựng và phát triển, HPL tự hào là sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào không chỉ của Hà Nội và khu vực phía Bắc. “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”. Slogan ngày đầu HPL ra đời, 6 năm qua là tiêu chí xuyên suốt mà giải đấu theo đuổi. Từ BTC với công tác tổ chức, điều hành và xử lý mọi vấn đề, từ trọng tài đến người chơi bóng, khán giả đều quán triệt tiêu chí “có ý thức” để tất cả đều được làm, được chơi và “tận hưởng” bóng đá.

Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn cho biết: “Giải đấu năm nay trở lại với quy mô hoành tráng hơn bởi nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ cũng như các đội bóng, khán giả và người hâm mộ. Với phương châm đưa bóng đá sân 7 phát triển và chuyên nghiệp hơn, chúng tôi hy vọng giải đấu năm nay sẽ thành công và ghi dấu ấn trong lòng những người yêu mến bóng đá phong trào”.

Với sứ mệnh đưa bóng đá phong trào trở nên chuyên nghiệp và phát triển hơn, Vietfootball đã chính thức ra mắt Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Huyndai Cup 2019 by TC Motor. Theo đó, thể thức thi đấu sẽ có sự thay đổi phù hợp hơn.

Cụ thể, giải đấu năm nay sẽ có 3 vòng loại được tổ chức ở 3 miền Bắc – Trung – Nam. Khu vực miền Bắc sẽ là giải đấu mang tính thường niên HPL-S7 diễn ra Hà Nội, miền Trung là KPL-S1 được tổ chức tại Khánh Hòa và SPL-S2 diễn ra tại TP HCM.

4 đội mạnh nhất sau vòng loại sẽ lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Giải vô địch bóng đá 7 người toàn quốc có tên gọi chính thức là “Hyundai Cup 2019 By TC Motor” thu hút cả những cầu thủ chuyên nghiệp tham gia. Mỗi câu lạc bộ tham dự được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong đó tối đa có 5 cầu thủ đã đăng ký thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia như V-League, Hạng Nhất, Cúp Quốc gia, Hạng Nhì, U21 và U19 Quốc gia. Ông Trần Huy Đức - Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF cho biết: “Sau 7 năm xây dựng và phát triển, HPL tự hào là sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào. Năm nay, giải đánh dấu một bước tiến mới khi mở rộng quy mô lên toàn quốc, đúng nghĩa là giải đấu chuyên nghiệp dành cho bóng đá phong trào”. BTC cũng nhấn mạnh, tới năm nay, ranh giới giữa các cầu thủ “phủi” và chuyên nghiệp ở sân chơi này đã không còn rõ rệt nữa.

Nỗ lực tạo nền tảng cho bóng đá Việt Nam

Với 7 năm phát triển mạnh mẽ và gây được tiếng vang, HPL hiện bao gồm 3 hạng đấu gồm Giải Ngoại hạng (HPL), giải Hạng Nhất (HL1) và Hạng Nhì (HL2). Ở khu vực Miền Bắc với tên gọi HPL-S7, giải đấu được tổ chức từ ngày 6/10 tới 15/12 tại sân vận động Học viện An ninh Nhân dân (Hà Đông, Hà Nội). Mỗi CLB được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong đó tối đa là 5 cầu thủ đã đăng ký thi đấu tại các giải bóng đá quốc gia năm 2018 như V-League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia, hạng Nhì, U21 và U19 QG. 12 đội tham gia gồm Gia Việt, Du Lịch, EOC, MC Corp, Nguyễn Trãi, Ocean, BIDV Quang Trung, Top Group, Tuấn Sơn, Văn Minh, Việt Phương Đông, Hiệp Hòa Group. Sau khi thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội nhất nhì của bảng xếp hạng lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Trong khi đó, ở miền Trung, giải mang tên tên gọi KPL-S1 diễn ra từ ngày từ ngày 2/11 đến 30/11. 8 đội tham dự thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân Trung tâm Thể thao đa năng (Nha Trang). Đội dẫn đầu giành suất dự vòng chung kết toàn quốc. Còn tại miền Nam, giải diễn ra tại sân trường Đại học Tôn Đức Thắng từ 12/10 đến 7/12 với tên gọi tên gọi SPL-S2. VCK toàn quốc sẽ diến ra trong 2 ngày 21-22/12 trên sân Học viện An ninh (C500) ở Hà Nội. 4 đội bóng này được bốc thăm ngẫu nhiên chia làm 2 cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 2 đội nhất của 2 cặp sẽ bước vào trận chung kết toàn quốc. Đội vô địch sẽ nhận được Cúp, HCV, Bảng danh vị cùng tiền thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bốc thăm, ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc bộ phận Truyền thông và Thương hiệu TC Motor chia sẻ: “Dù là giải phong trào nhưng công tác tổ chức chuyên nghiệp, từ chuyên môn đến an ninh, an toàn và có chất lượng chuyên môn cao, cống hiến trong khi khán giả rất đông, hào hứng. Chúng tôi muốn thông qua giải đấu này để đóng góp gì đó cho bóng đá phong trào, một nền tảng tốt của bóng đá Việt Nam”.

Vòng loại của 3 khu vực sẽ diễn ra kể từ ngày 6/10 đến trước ngày 20/12. Hai đội nhất và nhì của khu vực phía Bắc cùng 2 đội nhất đến từ khu vực miền Trung, miền Nam sẽ tranh tài trong 2 ngày 21-22/12 trên sân Học viện An Ninh (C500) ở Hà Nội. 4 đội bóng này được bốc thăm ngẫu nhiên chia làm hai cặp đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng vào chơi trận chung kết còn hai đội thua thi đấu tranh hạng Ba. Đội vô địch sẽ nhận được Cúp, HCV, Bảng danh vị cùng tiền thưởng trị giá 150 triệu đồng. Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức trong ngày 21 và 22/12 tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải bóng đá phủi lần đầu tranh tài ở cấp quốc gia: Nâng tầm giải đấu phong trào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO