Hà Nội FC và HAGL 'bất phân thắng bại' sau trận cầu căng thẳng

Theo Vietnamplus 11/05/2018 21:50

Trận cầu tâm điểm giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 đã khép lại với kết quả hòa 2-2.

Hà Nội FC và HAGL 'bất phân thắng bại' sau trận cầu căng thẳng

Hà Nội FC chưa thể thắng HAGL 4 trận liên tiếp tại Pleiku. (Ảnh: TTXVN).

Trận hòa này khiến đội bóng Thủ đô vẫn chưa biết đến chiến thắng là gì sau 4 lần liên tiếp làm khách tại Pleiku kể từ năm 2014.

Tuy nhiên, với kết quả hòa 2-2 sau trận cầu căng thẳng, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang là đội có lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà ở lượt về.

Ở trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai là đội nhập cuộc tốt hơn và có được tình huống nguy hiểm trước khi Việt Hưng đánh đầu dội xà. Tuy nhiên, Hà Nội FC mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số do công của Oseni ở phút bù giờ của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi dâng cao và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 sau pha "đốt lưới nhà" của Duy Mạnh ở phút 57.

Phút 71, Hà Nội FC vươn lên dẫn trước 2-1 do công của Quang Hải. Nhưng chỉ đúng 10 phút sau, Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m để gỡ hòa 2-2.

Sau bàn thắng, trận đấu đã diễn ra căng thẳng hơn, và đỉnh điểm là việc Thành Lương bị truất quyền thi đấu do phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp vì có những phản ứng với trọng tài.

Bên ngoài sân, ban lãnh đạo Hà Nội FC cũng đã có những phản ứng quyết liệt. Hệ quả, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Thậm chí, ngay cả khi kết thúc trận đấu, Oseni bên phía Hà Nội FC vẫn muốn lao vào tranh cãi với cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, trước khi đồng đội can thiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội FC và HAGL 'bất phân thắng bại' sau trận cầu căng thẳng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO