HLV Park Hang Seo sẽ chọn cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games 30?

Theo Dân Trí 07/11/2019 08:33

5 cầu thủ quá tuổi mà HLV Park Hang Seo tạm chọn trải đều cả 3 tuyến, nhưng chỉ có 2 cầu thủ sẽ được chọn bổ sung cho đội hình U22 tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Vậy ai sẽ là cầu thủ sáng giá nhất sẽ được thầy Park "chọn mặt gửi vàng" ?

HLV Park Hang Seo sẽ chọn cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games 30?

Đội trưởng Quế Ngọc Hải là một trong những cái tên sáng giá để được HLV Park Hang Seo chọn lựa bổ sung cho đội tuyển U22 tham dự SEA Games 30

HLV Park Hang Seo đã tạm chọn 5 cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Phillippines vào cuối tháng 11 tới đây, trong đó có 3 cầu thủ đang thi đấu ở vị trí phòng ngự, một cầu thủ ở vị trí tiền vệ mà một ở trên hàng công.

Ở hàng phòng ngự nổi bật nhất không ai khác chính là đội trưởng đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải, cùng với hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Văn Thanh.

Vị trí tiền vệ không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Việt Nam: Đỗ Hùng Dũng. Còn ở hàng công, "thần gió" Nguyễn Văn Toàn vượt qua tất cả các chân sút ở đội tuyển quốc gia Việt Nam để được thầy Park lựa chọn.

Tuy nhiên, ngay sau khi 2 trận thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam kết thúc (gặp đội tuyển UAE ngày 14/11 và Thái Lan ngày 19/11), thầy Park sẽ loại đi 3 trong số 5 cầu thủ tạm chọn này khi quy định đội tuyển U22 chỉ được bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 30.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã từng tuyên bố, tiêu chí để ông chọn lựa cầu thủ quá tuổi bổ sung cho đội tuyển U22 là mẫu cầu thủ phải "chơi được nhiều vị trí khác nhau, chơi trên 2 vị trí trở lên. Cầu thủ phải từ đội tuyển quốc gia, có tốc độ phục hồi nhanh nhất".

Nếu chỉ áp tiêu chí "có thể thi đấu đa năng ở các vị trí và phải là cầu thủ đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia", thì cả 5 cầu thủ tạm chọn nói trên đều đáp ứng một cách... hoàn hảo.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải hiện tại đang thi đấu vai trò trung vệ thòng, nhưng đấy là do đội tuyển Việt Nam thiếu vắng mất trung vệ Đình Trọng do bị chấn thương. Còn khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quế Ngọc Hải có xu hướng đá dạt ra bên cánh trái, hỗ trợ cho hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu lên tham gia tấn công.

Quế Ngọc Hải mặc dù là chốt chặn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, nhưng anh thường xuyên có những đường chuyền dài chuẩn xác để cho các tiền đạo dứt điểm thành bàn, mà bàn thắng của Quang Hải ở trận gặp đội tuyển Malaysia là ví dụ rõ nét nhất.

HLV Park Hang Seo sẽ chọn cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games 30? - 1

Hùng Dũng là mẫu tiền vệ ưa thích của HLV Park Hang Seo ở khả năng phòng ngự cũng như triển khai tấn công, thay đổi thế trận một cách chớp[ nhoáng

Ở cánh phải, cả Trọng Hoàng lẫn Vũ Văn Thanh vừa thi đấu như một hậu vệ lại vừa như một tiền vệ. Thậm chí nếu gọi cả 2 cầu thủ này là... tiền đạo cũng không sai, bởi thế mạnh của bộ đôi này nằm ở khả năng "lên công về thủ".

So với Văn Thanh, cầu thủ đàn anh Trọng Hoàng được đánh giá cao hơn trong mắt HLV Park Hang Seo, khi người ta thấy bộ đôi "Trọng Hoàng - Văn Hậu" ở hai cánh chính là bí quyết để tạo ra sự khác biệt và đem lại chiến thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thời gian qua.

Ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng vượt qua Tuấn Anh để được thầy Park nhắm đến cho việc bổ sung sức mạnh tuyến giữa của đội tuyển U22. Và người ta tin chắc rằng, Hùng Dũng sẽ là một trong những cầu thủ chắc suất để được lựa chọn tham dự SEA Games 30 sắp tới, bởi đây là cầu thủ có vừa khả năng đột phá, dứt điểm dũng mãnh vừa có khả năng thu hồi bóng, tham gia phòng ngự khi cần.

Mà tiêu chí của HLV Park Hang Seo trong các trận đấu thì luôn đảm bảo việc phòng ngự chắc chắn trước khi tấn công, nên ở hàng tiền vệ không ai làm tốt hơn Hùng Dũng như hiện nay.

HLV Park Hang Seo sẽ chọn cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games 30? - 2

"Thần gió" Văn Toàn được đánh giá cao ở khả năng bứt tốc, tạo ra những pha đột phá nguy hiểm để mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam

Còn trên hàng công, khả năng bứt tốc, đột phá đang làm nên thương hiệu "thần gió" của Văn Toàn, nếu được lựa chọn vào đội tuyển U22 sẽ giúp đội tuyển "Rồng vàng" có những pha tấn công nguy hiểm, sắc bén hơn, bên cạnh những chân sút trẻ đang ngày một thi đấu tuyệt hay như Tiến Linh, Hoàng Đức...

Chính vì vậy, lúc này tiêu chí cầu thủ "có tốc độ phục hồi nhanh nhất" sẽ làm nên quyết định cuối cùng của HLV Park Hang Seo để chọn ra 2 cầu thủ quá tuổi cùng ông tham dự SEA Games 30.

Rõ ràng thầy Park cân nhắc rất kỹ việc đội tuyển U22 sẽ phải đá với mật độ dày đặc, trung bình cứ 2 ngày một trận ở SEA Games 30, nên chỉ có cầu thủ nào có thể lực tốt, có khả năng hồi phục sức khỏe tốt nhất mới được lựa chọn.

Ở thời điểm này, việc thay mặt HLV Park Hang Seo để chọn ra 2 cái tên sáng giá nhất cho đội tuyển U22 tham dự SEA Games dù sao cũng là hơi... vội vàng, vì sẽ không ai hiểu rõ học trò của mình nhất bằng "thầy phù thủy" người Hàn Quốc.

Và hơn hết, bản thân HLV Park Hang Seo vẫn phải chờ 5 "học trò cưng" của mình thể hiện ra sao ở 2 trận đấu lớn của đội tuyển quốc gia trước đội tuyển UAE và Thái Lan sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo sẽ chọn cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games 30?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO