HLV Park Hang Seo: 'Tôi lo nhất là cầu thủ quá tải ở SEA Games'

Theo Dân trí 29/10/2019 20:33

HLV Park Hang Seo trao đổi rất cởi mở với giới truyền thông về sự chuẩn bị của U22 và đội tuyển Việt Nam cho hai giải đấu quan trọng sắp tới.

HLV Park Hang Seo: 'Tôi lo nhất là cầu thủ quá tải ở SEA Games'

HLV Park Hang Seo lo lắng các cầu thủ bị quá tải vì lịch vòng loại World Cup và SEA Games.

Ông quan tâm thế nào với giải thường AFF Night?

HLV Park Hang Seo:Tôi không rõ chi tiết về giải thưởng này, đội tuyển Viêt Nam có 3 người tham gia là Đặng Văn Lâm, Quế Học Hải và Quang Hải. Tôi bầu hết cho họ. Chúng ta tham gia với tư cách đội tuyển vì vô địch AFF Cup 2018. Đây là những cầu thủ thay mặt cả đội thôi, tất cả các cầu thủ tham gia giải đấu vừa rồi đều xứng đáng cả.

Còn các HLV ở Đông Nam Á, ông đánh giá thế nào về họ?

- Ở Đông Nam Á có nhiều HLV giỏi như HLV Thái Lan, Malaysia, Indonesia... nói chung là mỗi HLV có đặc điểm riêng, nhưng tôi đánh giá cao HLV của Philippines. Đó là một HLV có thực lực.

Xin ông cho biết tình hình chấn thương của Đình Trọng?

- Hiện nay Trọng có tên trong danh sách 27 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có thể nói chấn thương của cậu ấy tiến triển tốt hơn rất nhiều. Tôi muốn đưa Trọng vào đội để kiểm tra tình trạng chấn thương cụ thể, ngày nào đó bác sĩ sẽ trả lời cụ thể về chấn thương của cậu ấy. Tôi giải thích không bằng bác sĩ.

Về danh sách ở U22 Việt Nam dự SEA Games, ông đã có quyết định gì chưa?

- Danh sách đó chúng ta vẫn chưa chọn 20 cầu thủ, chúng ta không có gì phải vội vì còn phải chọn 2 cầu thủ trên U22 nữa. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi.

Đâu là tiêu chí để ông chọn 2 cầu thủ trên U22?

- Danh sách có 20 người trừ thủ môn còn 18. Như tôi đã nói, SEA Games đá 2 ngày 1 trận rất mệt. Tiêu chí thì chúng tôi bổ sung những cầu thủ ở vị trí mà U22 yếu nhất. Tôi chọn cầu thủ chơi được nhiều vị trí khác nhau, chơi trên 2 vị trí trở lên. Cầu thủ phải từ ĐTQG, có tốc độ phục hồi nhanh nhất.

Liên quan đến việc lịch tập luyện của U22 Việt Nam thay đổi, xin ông cho biết lý do?

- Lịch này bí mật, ai đưa cho các bạn? Hiện nay, sân cỏ nhân tạo ở TP HCM chưa có sân nào đảm bảo được cho cầu thủ. Hai sân ở TP HCM có sân thì có nhiều học sinh nên không tập trung được, còn sân ở ngoại thành thì cơ sở vật chất không tốt.

Lý do thứ 2 là ngày 17/11 có trận đấu giao hữu với Myanmar ở sân cỏ nhân tạo. Đó là lý do phải tới ngày 18/11 U22 Việt Nam mới vào TP HCM.

Về kết quả bốc thăm SEA Games, ông đánh giá thế nào?

- Kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo của chúng ta. Bảng A có 5 đội đá 4 trận, còn bảng B có 6 đội đá thêm 1 trận. Bảng có Thái Lan, Indonesia đều là đội mạnh, với giải đấu nào cũng có gánh nặng. Vòng bảng chúng ta đá 2 ngày 1 trận, các đội bảng B đá nhiều hơn 1 trận so bảng A nên bất lợi khá nhiều.

Về hai đối thủ UAE và Thái Lan vào tháng 11 sắp tới ở sân chơi vòng loại World Cup 2022, ông đánh giá thế nào về cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng G?

- Đối với trận UAE và Thái lan, đây đều là những đội mạnh cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi nhất bảng. Mặc dù tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng sân nhà cũng có áp lực nhất định. Toàn đội cố gắng chuẩn bị tốt.

Vì sao đợt tập trung này ông vẫn chưa gọi cầu thủ nhập tịch?

- Tôi có nghe các cầu thủ làm thủ tục nhập tịch, tiến độ như thế nào, tôi chưa nghe liên đoàn báo cáo về vấn đề này. Còn Alex Đặng ở Na Uy, cầu thủ này trở về cũng không giúp ích lắm vì thời điểm và ngôn ngữ. Cậu ấy không giúp ích cho đội tuyển quá nhiều.

Ông có quà gì chúc mừng Hùng Dũng và Bùi Tiến Dũng vừa lên chức bố không?

- Tôi biết Bùi Tiến Dũng sinh con gái, Hùng Dũng sinh con trai. Tôi gửi chúc mừng và chuẩn bị quà để tặng. Trước họ ở một mình còn bây giờ có vợ. Đàn ông có gia đình trách nhiệm hơn, là cầu thủ trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn.

Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo: 'Tôi lo nhất là cầu thủ quá tải ở SEA Games'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO