HLV Park Hang Seo và hợp đồng với VFF

Việt An 09/09/2018 09:00

Vấn đề được dư luận quan tâm nhất sau khi U23 Việt Nam về nước từ Asiad 2018 chính là bản hợp đồng gia hạn sắp ký giữa VFF và HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo và hợp đồng với VFF

HLV Park Hang Seo.

Thành công liên tiếp ở VCK U23 châu Á và mới nhất là Asiad 2018, khiến thương hiệu của thầy Park “nổi như cồn”, đồng nghĩa với việc VFF có thể gặp khó trong việc giữ thuyền trưởng người Hàn Quốc ở lại lâu dài với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế lại không có gì lo lắng, căng thẳng đến vậy…

HLV người Hàn Quốc cho biết ông rất vui, hạnh phúc và vinh dự khi tiếp tục được làm công việc yêu thích là dẫn dắt U23, ĐTQG Việt Nam. HLV Park Hang Seo hóm hỉnh: “Dĩ nhiên tôi đồng ý. Chắc các anh chị (báo chí) muốn làm như thế này để họ (VFF) ký hợp đồng tiếp với tôi đúng không?”.

Nghe đến đây, nhiều người đã khấp khởi mừng thầm bởi với phát biểu trên, thầy Park gần như cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Vậy nhưng, trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra, và không phủ nhận một thực tế rằng HLV Park Hang Seo đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn của châu lục.

Cũng cần phải nhắc lại rằng mức lương của HLV Park Hang Seo hiện hiện khá khiêm tốn, ngay cả khi so sánh với những người đồng nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Với 22.000 USD/tháng, thu nhập của HLV Park Hang Seo chỉ đứng thứ tư tại Đông Nam Á. Dẫn đầu về mức lương là HLV Luis Milla của Indonesia với 160.000 USD/tháng, tiếp theo là Milovan Rajevac của Thái Lan với 100.000 USD, gần gấp 5 mức lương của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thậm chí đến cả HLV nội của đội tuyển Malaysia là Tan Cheng Hoe cũng có mức lương cao hơn HLV Park với con số thu về hàng tháng là 23.000 USD.

Trong bóng đá, thu nhập là thước đo phản ánh chính xác nhất đẳng cấp của một HLV hay một cầu thủ. Con số 22.000 USD, ở một chừng mực nào đó, là sự thiệt thòi của HLV Park Hang Seo.

Về nguyên tắc, HLV Park Hang Seo còn hơn 1 năm hợp đồng với VFF. Thậm chí theo hé lộ, hợp đồng của VFF và thầy Park kéo dài đến tận năm 2020. Vì thế, VFF có lý do để không phải vội vã trong việc triển hạn với ông thầy người Hàn. Lâu nay, VFF thường có thói quen chỉ thương thảo, đàm phán ký gia hạn hợp đồng với HLV trưởng khi hợp đồng cũ còn chừng 5-6 tháng là đáo hạn. Tuy nhiên sau thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam, hơn bao giờ hết vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo đang trở nên rất nóng.

Nhưng cái nóng ấy, lại là từ phía bên ngoài. Người trong cuộc, đặc biệt là thầy Park, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình nên phải có những đòi hỏi để có một khoản lương xứng tầm, hay những điều kiện khác về chế độ nhà ở, xe hơi, thuế… Thầy Park vẫn rất đáng mến, vô tư như khi ông mới đặt chân sang Việt Nam.

Ở chừng mực nào đó, 2 giải đấu mà HLV Park Hang Seo thành công mới chỉ là sân chơi trẻ, dành cho lứa U23 và U23+3 chứ chưa phải đội tuyển quốc gia. Tức là thước đo giá trị nhất đối với tài năng của thầy Park chưa có dịp kiểm định, cho nên, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 mới là nơi để tất cả phải phục sát đất nếu ông thầy người Hàn thành công. Bản thân thầy Park khi ký hợp đồng với VFF cũng đặt mục tiêu cho riêng mình, chính là đưa ĐTQG Việt Nam lọt tốp 100 BXH FIFA, cùng với đó là giành cúp vô địch AFF Cup 2018.

Hơn nữa, trong gần 1 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn trong trạng thái hạnh phúc, bởi sự trơn tru, thành công trong công việc. U23 Việt Nam đá 2 giải tại VCK U23 châu Á và Asiad 2018 đều vượt mức mong đợi, trong đó, thầy Park là một trong những người hùng được CĐV yêu mến, còn học trò vị nể.

Nói thế để thấy, dù thương hiệu của HLV Park Hang Seo giờ đã khác rất nhiều so với ngày ông tới Việt Nam, nhưng không phải vì thế mà thầy Park trở thành một con người khác. Tài chính là một chuyện, nhưng thành công vượt ngoài mong đợi từ chính ông Park khi mới xuất hiện tại Việt Nam với lời hứa hẹn có cánh. Như vậy, việc cùng bóng đá Việt Nam chinh phục nhũng đỉnh cao không phải hướng tới một giá trị hợp đồng nào đó, mà là sự tự hào, vinh dự và danh dự của một người làm nghề!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo và hợp đồng với VFF

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO