King’s Cup 2019: Chờ những nhân tố mới

Gia Phong 25/05/2019 08:00

Đích thân HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình đã tới các sân V-League để xem giò một số gương mặt Việt kiều đang chơi ấn tượng tại giải đấu quốc nội.

King’s Cup 2019: Chờ những nhân tố mới

Trung vệ Adriano Schmidt được ông Park quan tâm.

Từ “gương mặt lạ” Martin Lo, Adriano Schmidt…

Thông tin từ VFF cho hay, Martin Lo đang trong danh sách theo dõi diện rộng, dự kiến sẽ được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar, xa hơn là SEA Games 30. Thậm chí, không loại trừ khả năng có thể ông Park sẽ gọi Martin Lo lên đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup vào tháng 6 tới.

Đây không phải là thông tin quá bất ngờ bởi ở 2 vòng đấu gần nhất tại giải hạng Nhất, trợ lý Lee Young-jin đều đã có mặt trên khán đài để xem cầu thủ Việt kiều này thi đấu.

Với quyết tâm ghi điểm, tiền vệ Việt kiều đã đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Phố Hiến trước chủ nhà Phù Đổng tại vòng 7 giải hạng Nhất. Đó thực sự là một bàn thắng đẳng cấp, chắc chắn khiến vị trợ lý Hàn Quốc hài lòng. Số 10 của Phố Hiến tung cú vô lê đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới.

Trước đó, ở trận đấu với An Giang tại vòng 6, chính tiền vệ này cũng đã sắm vai người hùng khi một mình ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà có 1 điểm quý giá.

Martin Lo sinh ra và lớn lên tại Australia, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Năm 11 tuổi, cầu thủ này bắt đầu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và chỉ 2 năm sau, anh có tên trong đội U13 Australioa dự giải quốc tế.

Trước khi về Việt Nam vào năm 2018, Martin Lo từng khoác áo một CLB nổi tiếng ở Australia là Western Sydney năm 17 tuổi. Martin Lo chia sẻ rằng mình trở về nước từ cảm hứng chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc). Việc cầu thủ này thi đấu ở giải hạng Nhất để anh dần làm quen với môi trường mới, hơn nữa Martin Lo cùng còn rất trẻ.

Ngoài Martin Lo cùng, HLV Park Hang Seo cũng đặc biệt quan tâm tới một cầu thủ Việt kiều khác là Adriano Schmidt. Trước thời điểm chốt danh sách tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019, HLV người Hàn Quốc bất ngờ yêu cầu bộ phận chuyên môn VFF tổng hợp các hồ sơ về cầu thủ đang chơi khá ấn tượng ở CLB Hải Phòng.

Được biết, đây là gương mặt đã lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân người Hàn Quốc từ lâu và được theo dõi sát sao. Dù chơi ở vị trí trung vệ, nhưng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Đức từng được bầu chọn cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở vòng 7 Wake up 247 V-League.

Với thể hình lý tưởng với chiều cao 1m85 cùng thân hình săn chắc, lối chơi thông minh, quyết đoán, trung vệ Việt kiều sinh năm 1994 đã góp công giúp Hải Phòng lọt vào top 5 sau 10 vòng đấu ở V-League.

Ngoài năng lực được đánh giá cao, trung vệ Adriano Schmidt được ông Park quan tâm cũng bởi anh là một trong những người có thể thay thế tốt vị trí của Duy Mạnh vừa bị chấn thương để lại.

…đến “người cũ” Mạc Hồng Quân

Nếu HLV Park Hang Seo chốt sổ, Mạc Hồng Quân trở thành cái tên “gây sốc” trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam. Chân sút Việt kiều được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao sau màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2019.

Hiện tại, sau 10 vòng đấu, Mạc Hồng Quân ghi được 3 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Không chỉ ghi bàn, chân sút người Hải Dương còn nhiều lần kiến tạo, đặc biệt là chứng tỏ sức dẻo dai, phong độ ổn định nên đã lọt vào mắt xanh của ông thầy người Hàn.

Thực tế, sau khi chia tay Anh Đức, Văn Quyết, còn Nguyễn Tiến Linh mới trở lại sau chấn thương và Hà Đức Chinh phong độ trồi sụt, Mạc Hồng Quân là mẫu cầu thủ mà HLV Park Hang Seo đang cần. Ông Park cần sự đột phá, làm mới cho hàng công đang tương đối mỏng.

Ngay cả tiền đạo Công Phượng rất được kỳ vọng khi sang Hàn Quốc thi đấu, nhưng dù nhiều lần được ra sân ở Incheon, tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa có bàn thắng ra mắt đội bóng Hàn Quốc. Trong quá khứ, Mạc Hồng Quân từng được HLV Miura gọi lên đội tuyển Việt Nam để gánh vác cho hàng tấn công. Cho nên, nếu được HLV Park Hang Seo trọng dụng, Mạc Hồng Quân cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với việc “ăn cơm tuyển”. Trước đó, dù cất công sang Na Uy xem giò tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng nhưng ông Park đã không chọn cầu thủ này.

Theo đánh giá của BLV Quang Huy (Đài Truyền hình VTC), Mạc Hồng Quân chính là mẫu trung phong đang thiếu ở đội tuyển hiện tại.

Việc các cầu thủ Việt kiều có thể được ông Park gọi lên đội tuyển là một tín hiệu vui, khi tạo nên tính cạnh tranh cao, buộc các cầu thủ tưởng như đã chắc suất phải nỗ lực hết mình để giữ vị trí. Bên cạnh đó, nếu cầu thủ Việt kiều thi đấu thành công, nhiều cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài cũng có cơ hội được về quê hương đóng góp công sức.

* Đội tuyển Việt Nam mang sang Thái Lan 23 cầu thủ: Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 1/6 tại Hà Nội. Chiều tối cùng ngày, đội sẽ bay thẳng tới Bangkok và nghỉ lại đây 1 đêm. Sáng 2/6, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ di chuyển bằng máy bay tới Buriram để bắt đầu tham dự King’s Cup 2019. Khoảng cách từ Bangkok tới Buriram khoảng 400km, nên các cầu thủ sẽ chỉ mất khoảng 1 tiếng để di chuyển. Tại King’s Cup 2019, BTC chủ nhà chỉ cho phép đăng ký mỗi đội chỉ 23 cầu thủ, do đó mà HLV Park Hang Seo sẽ chỉ triệu tập những cầu thủ có phong độ tốt nhất vào đội tuyển Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    King’s Cup 2019: Chờ những nhân tố mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO